Tàu hỏa đâm ô tô đám cưới, cô dâu và chú rể tử vong tại chỗ

Nhà chức trách Bangladesh ngày 15/7 cho biết đã có ít nhất 10 người chết trong vụ tai nạn giao thông do tàu hỏa đâm vào ô tô phục vụ đám cưới tại một điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt.

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm vào ô tô ở Ullahpara, Bangladesh ngày 15/7/2019. Ảnh: The Daily Star/TTXVN.
Hiện trường vụ tàu hỏa đâm vào ô tô ở Ullahpara, Bangladesh ngày 15/7/2019. Ảnh: The Daily Star/TTXVN.

Vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn Ullahpara, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 140 km khi chiếc ô tô trên đi đến gần điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt mà không để ý đến chiếc tàu hỏa đang tiến gần đến đoạn đường này.

Tám người trên ô tô, trong đó có cả cô dâu và chú rể đã chết tại chỗ, 2 người khác chết trong bệnh viện do bị thương quá nặng và những người còn lại bị thương nhẹ.

Cùng ngày tại Ai Cập đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một xe buýt chở khách đâm vào một ô tô tải làm 9 người chết và 11 người bị thương.

Theo hãng tin MENA của Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến xa lộ Qena-Sohag ở vùng Thượng Ai Cập. Toàn bộ người bị thương đã đưa vào bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây tai nạn.

Trước đó, tại tỉnh Giza của Ai Cập cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự do 2 xe tải đâm vào nhau làm 12 người thiệt mạng.

Số liệu thống kê gần đây của nhà chức trách Ai Cập cho thấy, chỉ tính riêng trong năm ngoái tại nước này đã có gần 4.000 người chết và 14.000 người bị thương do tai nạn giao thông.

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thiệt hại do các vụ tai nạn giao thông gây ra ở Ai Cập trong năm 2018 đã lên tới khoảng 30 tỷ pound Ai Cập (1,8 tỷ USD).

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.