Tàu cá đang neo đậu ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội vào rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tàu cá đang đậu tại khu vực Cồn Thông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bỗng dưng bốc cháy dữ dội, sau đó lan sang các tàu đậu gần đó.

Tàu cá bốc cháy dữ dội, lan sang các tàu bên cạnh. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng
Tàu cá bốc cháy dữ dội, lan sang các tàu bên cạnh. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 7/1, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tin báo về vụ cháy tàu cá tại khu vực Cồn Thông (gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang).

Lúc này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng chữa cháy.

Hải đội Biên phòng 2 điều động kíp xuồng BP 08-08-01 do thiếu tá Phạm Trung Hiếu – Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy.

Tại hiện trường, lực lượng phát hiện đám cháy lớn từ tàu ĐNa 90476 TS nằm ngoài cùng. Đám cháy đã phát triển, cháy lan mạnh sang tàu ĐNa 90517 và 2 tàu khác ở sát bờ là ĐNa 90240 TS và ĐNa 90546 TS đậu liền kề.

Quá trình tiếp cận khu vực, luồng hàng hải phức tạp, có nhiều cọc, lưới rớ bãi nghêu. Kíp xuồng phải cho bộ đội trực tiếp xuống nước xử lý ra cạn và cắt lưới vướng chân vịt.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Sau khi tiếp cận được hiện trường, kíp xuồng sử dụng phương tiện chuyên dụng cứu hỏa tập trung dập lửa tại 2 tàu cá ĐNa 90476 và ĐNa 90517. Phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Sơn Trà, xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác liên tục phun nước chữa cháy từ trên bờ xuống.

Đến 3h40, đám cháy được cơ bản khống chế. Vụ cháy làm cháy hoàn toàn cabin và hư hại hầu như toàn bộ 2 tàu cá ĐNa 90476 TS và ĐNa 90517 TS; 2 tàu cá còn lại cháy một phần. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ