Tật cận thị ở trẻ em gia tăng tại Việt Nam

GD&TĐ - Tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị ở trẻ em đang gia tăng nhanh tại Việt Nam đặt ra yêu cầu cấp thiết về vấn đề chăm sóc.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu tại hội nghị.

Ngày 19/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Hội nghị Khúc xạ Nhãn khoa Việt nam (KXNK) và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam. Hội nghị quy tụ đông đảo Bác sĩ Nhãn khoa, Cử nhân KXNK và Kỹ thuật viên khúc xạ, thể hiện tính liên ngành và thực tiễn cao.

PGS.TS. BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, hội nghị tập trung sâu vào việc nâng cao vai trò của nhà KXNK trong hệ thống chăm sóc mắt toàn diện. Thực tế, tật khúc xạ và cận thị ở trẻ em Việt Nam đang gia tăng, đòi hỏi yêu cầu cấp thiết về mô hình chăm sóc mắt tích hợp, an toàn, bền vững.

Theo ông Hào, các chuyên gia trong và ngoài nước cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng xoay quanh các chủ đề cấp bách tại hội nghị. Nội dung thảo luận chính gồm: Các phương pháp kiểm soát cận thị ở trẻ em, kinh nghiệm điều trị mắt trẻ em, thị giác hai mắt; Đánh giá khô mắt và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, quản lý bệnh mắt.

cz1a4410-1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, ông Hào cho biết thêm, CLB Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam trực thuộc Hội Nhãn khoa Việt Nam, với Ban chấp hành gồm 12 người. CLB tập hợp các bác sĩ, cử nhân, khúc xạ, điều dưỡng, kỹ thuật viên quan tâm đến lĩnh vực khúc xạ trên cả nước.

TS.BS.CKII Trịnh Quang Trí – Chủ tịch CLB Khúc xạ Nhãn khoa Việt Nam, khẳng định, CLB là một diễn đàn chuyên môn chính danh, nơi các nhà lâm sàng, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp cùng kết nối. Mục tiêu của CLB là thúc đẩy chuẩn hóa đào tạo, bồi dưỡng liên tục và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân.

Về định hướng tương lai, CLB sẽ tổ chức các sinh hoạt khoa học định kỳ, các lớp tập huấn nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực lâm sàng. Ban tổ chức kỳ vọng CLB sẽ lan tỏa các thực hành tốt, khuyến khích các nghiên cứu "made-in-Vietnam" có giá trị ứng dụng cao.

“Mục tiêu chiến lược là nhanh chóng chuyển hóa tri thức thành kết quả lâm sàng rõ ràng, đặc biệt trong kiểm soát cận thị trẻ em và ứng dụng AI sàng lọc bệnh mắt”, BS Trí nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ