Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Việc sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng vào Trường Tiểu học Lê Hồng Phong mở ra cơ hội nâng tầm chất lượng giáo dục địa phương.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong kế thừa những giá trị tốt đẹp và mở ra một chặng đường phát triển mới.
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong kế thừa những giá trị tốt đẹp và mở ra một chặng đường phát triển mới.

Tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực xây dựng trường lớn

Theo UBND phường Phù Liễn, TP Hải Phòng, phương án, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường được thực hiện trên cơ sở khoa học, thực tiễn, phù hợp quy mô lớp học và định hướng chung của thành phố. Toàn phường dự kiến giảm từ 14 trường công lập xuống còn 9 trường, giảm 5 đầu mối, tương đương 35,7%, vượt yêu cầu giảm ít nhất 30% theo Kế hoạch 306/KH-UBND.

Riêng cấp tiểu học, số trường giảm từ 6 xuống 4. Việc sáp nhập ưu tiên những trường có quy mô dưới 20 lớp, qua đó hình thành các trường có quy mô khoảng 40 lớp, đủ điều kiện tập trung đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực phục vụ dạy học.

Đáng chú ý, phương án được xây dựng theo mô hình “một trường chính, có các phân hiệu, điểm trường”. Các cơ sở hiện có tiếp tục được duy trì, học sinh đang học ở đâu tiếp tục học tại đó. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm ổn định tâm lý, không gây xáo trộn việc học tập và tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phường Phù Liễn triển khai phương án sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng vào Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Đây không chỉ là giải pháp giảm đầu mối mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn: tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng một ngôi trường tiểu học quy mô lớn, hiện đại, ổn định và phát triển bền vững.

20-hp-4908.jpg
Phường Phù Liễn công bố công tác cán bộ sau sắp xếp trường học. Thầy Phạm Văn Xình được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, được thành lập ngày 5/1/1994, có trụ sở chính tại số 15A/119 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn. Qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế bằng chất lượng giáo dục và những thành tích thi đua nổi bật. Năm học 2025-2026, trường có 32 lớp với 1.234 học sinh. Kết quả cuối năm học vừa qua có 99,9% học sinh được chuyển lớp; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%. Có 1.047 học sinh được khen thưởng, chiếm 84,8%, trong đó 807 em hoàn thành xuất sắc và 240 em là học sinh tiêu biểu.

Những con số trên tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của một tập thể nhiều năm liền đạt danh hiệu cao. Năm học 2022-2023, trường được tặng Cờ thi đua Thành phố và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2023-2024, trường tiếp tục nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2024-2025, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và tiếp tục được nhận nhiều hình thức khen thưởng. Đặc biệt, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Tập thể nhà trường được đánh giá tiêu biểu, xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua và đủ điều kiện đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Trường Tiểu học Kim Đồng, thành lập năm 1995, có 15 lớp với 364 học sinh trong năm học 2025-2026. Nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Với diện tích hơn 6.188m² tại hai khu Đẩu Sơn và Đẩu Vũ, trường có điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng tổ chức dạy học hai buổi/ngày. Sự kết hợp giữa một trường có nền tảng thành tích nổi bật với một trường có quỹ đất, cơ sở và truyền thống giáo dục tốt được kỳ vọng tạo nên nguồn lực tổng hợp, phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Phát huy thành tích, kiến tạo tương lai

Sau sáp nhập, mục tiêu đặt ra không đơn thuần là cộng gộp quy mô, mà là xây dựng một Trường Tiểu học Lê Hồng Phong không ngừng đổi mới về chuyên môn, nâng cao chất lượng, kiến tạo tương lai; nơi giáo dục tri thức gắn với bồi dưỡng phẩm chất, lý tưởng, trách nhiệm công dân, kỹ năng sống và năng lực số cho học sinh.

Thầy Phạm Văn Xình, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu này là đội ngũ. Trường Lê Hồng Phong hiện có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm; trong năm học 2025-2026, 100% cán bộ, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và AI hiệu quả trong quản lý, soạn giảng, kiểm tra, đánh giá. 3/3 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đều đạt danh hiệu; 7/7 giáo viên dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp phường đều đạt danh hiệu.

20-hp1.jpg
Đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Chất lượng học sinh cũng là điểm sáng. Toàn trường đạt 264 giải trong các cuộc thi, giao lưu, gồm 73 giải cấp quốc gia, 31 giải cấp thành phố, 97 giải cấp phường và 63 giải cấp trường. Học sinh đạt thành tích ở nhiều lĩnh vực như Toán, tiếng Anh, đọc sách, nghệ thuật, cờ vua và các sân chơi trí tuệ.

Cùng với dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Các hoạt động “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Uống nước nhớ nguồn”, trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ, hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng tự bảo vệ được triển khai thường xuyên.

Một dấu ấn đáng chú ý là nhà trường đã chủ động triển khai “Bình dân học vụ số”, đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số. 100% giáo viên được bồi dưỡng về ứng dụng AI; các tổ chuyên môn tổ chức nhiều chuyên đề có ứng dụng công nghệ; học sinh được rèn luyện năng lực số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng.

Những kết quả ấy là cơ sở để tin tưởng rằng sau sáp nhập, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có thể tiếp tục phát huy truyền thống thi đua, đồng thời mở rộng không gian phát triển.

Nguồn lực được tập trung sẽ tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong điều hành các điểm trường. Quan trọng hơn, sự sắp xếp phải giữ vững tinh thần lấy học sinh làm trung tâm. Mỗi học sinh được bảo đảm quyền học tập, được thụ hưởng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và giàu tính nhân văn.

Với truyền thống hơn 30 năm xây dựng, những thành tích thi đua nổi bật và nền tảng chất lượng đã được khẳng định, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có nhiều điều kiện để trở thành điểm sáng giáo dục của phường Phù Liễn. Sáp nhập 2 trường vì thế là bước chuyển để hội tụ nguồn lực, kế thừa những giá trị tốt đẹp và mở ra một chặng đường phát triển mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Báo Đại đoàn kết và đoàn công tác do ông Lý Xương Căn dẫn đầu. Ảnh: Quang Vinh.

Báo Đại đoàn kết đồng hành với Hội thảo quốc tế '800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới'

Sáng 20/8, tại Hà Nội, đoàn công tác do ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao đổi với Báo Đại đoàn kết về việc phối hợp tuyên truyền và tổ chức Hội thảo quốc tế “800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới”.