Tấp nập Phố sách Xuân Quý Mão 2023

GD&TĐ - Phố sách Xuân Quý Mão 2023 tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm) tấp nập khách đến tham gia sau ngày khai mạc.

Tấp nập Phố sách Xuân Quý Mão 2023

Với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Nảy lộc sắc xuân”, Phố sách Xuân Quý Mão được tổ chức nhằm chào mừng Tết 2023 cũng như tạo ra một không gian vui chơi cho các em nhỏ, gia đình và các bạn trẻ với chuỗi chương trình workshops cùng các trò chơi dân gian thú vị.

Xuyên suốt Phố sách Xuân Quý Mão là các hoạt động giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết, tô màu tranh thiếu nhi, tổ chức cuộc thi vẽ “Xuân muôn sắc, sách muôn màu”.

Đồng thời, Phố sách cũng trưng bày tranh dân gian Hàng Trống, thi đấu cờ, lễ hội “Spring Fiesta - cùng nhau nói tiếng Anh”, trò chơi nặn tò he, trải nghiệm tô màu túi, các trò chơi dân gian, thi “Ảnh đẹp cùng sự kiện Phố sách Xuân Quý Mão 2023”…

Tại Phố sách Xuân Quý Mão còn có chương trình ca múa nhạc “Mừng Đảng -Mừng xuân” vào ngày 24/1. Bên cạnh đó là hoạt động giao lưu, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chương trình biểu diễn thời trang dành cho thiếu nhi...

Theo ban quản lý, đến với Phố sách dịp này du khách sẽ được hòa mình trong nhiều hoạt động giao lưu sách hấp dẫn. Sau ngày khai mạc 16/1, khách đến Phố Sách có thể giao lưu giới thiệu sách, tương tác với các bạn thiếu nhi “Lịch sử Việt Nam kể bằng thơ” vào ngày 17/1.

Chương trình giao lưu chủ đề “A, Tết là đây” vào ngày 25/1; ra mắt sách “Bay giữa mùa hoa” vào ngày 27/1; giới thiệu sách mới với chủ đề “Sách Tân Việt - Tất cả vì trẻ thơ 2023” vào ngày 27/1.

Phố sách cũng diễn ra tọa đàm giao lưu với nhà báo, tác giả Nguyễn Tuấn Anh chủ đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân” vào ngày 28/1; giao lưu, giới thiệu sách “3000 ngày trên đất Nhật”, “Công chúa Đồng Xuân” vào ngày 29/1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.