Tập đoàn máy bay Boeing của Mỹ bị kiện tập thể

GD&TĐ - Kênh truyền hình “Nước Nga 24” đưa tin, hơn 400 phi công đã đệ đơn kiện tập thể công ty Boeing của Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lý do khiến các phi công này đệ đơn kiện là do công ty Boeing đã cố tình che giấu các lỗi thiết kế của Model 737 Max. Trong đơn kiện, các phi công đã chỉ ra những sơ suất “chết người” của công ty này.

Theo đó, các phi công cho rằng nhà sản xuất Mỹ đã cài đặt phần mềm tự động cho máy bay và chính điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt khí động học nguy hiểm trong suốt chuyến bay.

Hiện tại, công ty hàng không Boeing của Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.

Như đã đưa tin trước đó, các chuyến bay của Boeing 737 MAX đã bị cấm trên toàn thế giới sau hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng. Một vụ xảy ra vào tháng 10/2018 khiến 189 người thiệt mạng và một vụ khác xảy ra vào tháng 3/2019 làm 157 người thiệt mạng.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ