Tạo hứng thú học tập cho trẻ sau kỳ nghỉ Tết

GD&TĐ - Sau hơn 1 tuần lễ nghỉ Tết, người lớn trở lại nhịp độ công việc thường ngày, tuy nhiên với các em nhỏ vẫn chưa trở về với nếp sinh hoạt cũ. Làm thế nào để các bé có thể tập trung vào việc học và lấy lại được nhịp độ sống sau Tết khiến các ông bố bà mẹ khá đau đầu.

Tạo hứng thú học tập cho trẻ sau kỳ nghỉ Tết

Đánh vật với con mỗi sáng

Sau những ngày nghỉ Tết làm cho cuộc sống gia đình chị Thu (Linh Đàm, Hà Nội) đảo lộn, ăn uống ngủ nghỉ đều không đúng bữa. Mấy ngày nay, chị phải đánh vật mỗi buổi sáng để gọi con dậy đi học đúng giờ. Mặc dù đã cẩn thận dành cả ngày mùng 5 Tết “tập dượt” làm mọi việc theo thời khóa biểu trước Tết, thế nhưng buổi học đầu tiên của năm Ất Mùi, bé Tuấn Anh đến lớp vẫn muộn 10 phút. Sau buổi học chị đón con, cô giáo nói Tuấn Anh rất mệt nên không chịu học bài.

Sáng hôm sau, 6 giờ 45 phút chị gọi con dậy đi học, bé Tuấn Anh cứ nhắm nghiền mắt và lăn bên này sang bên kia. Kết quả, đến sát giờ vào lớp mà con vẫn còn đang đánh răng rửa mặt. Ép con ăn được vài miếng, chị vội vã đưa đi học. Hai mẹ con đến trường thì các bạn đã xếp hàng vào lớp, Tuấn Anh cứ níu xe mẹ đòi về nhà khiến chị nhăn nhó khổ sở.

Cũng giống gia đình chị Thu, gia đình anh Đức (Từ Liêm, Hà Nội) cũng chưa thể trở lại nhịp sống thường ngày. Anh cho biết: “Mấy ngày qua, con đi học nhưng cả vợ và chồng đều bận tân niên cơ quan, gia đình, chẳng ai có thời gian cũng như đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để ngồi học bài cùng con. Từ hôm ra Tết đến giờ, cô giáo luôn phàn nàn là cháu học được nhưng không chịu học. Như thường lệ, tôi kiểm tra vở của con, thấy hôm nào cũng bị cô giáo phê vào vở “bé không chịu viết bài”.

Cần tạo hứng thú cho trẻ

Chia sẻ về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh, Trung tâm Hỗ trợ tâm lý cộng đồng SPC cho biết: Trong quan niệm của nhiều người, Tết là dịp để nuông chiều bản thân. Với con trẻ cũng vậy, nhiều bậc cha mẹ luôn muốn tạo cho con một khoảng thời gian vui chơi không bó buộc sau những ngày học hành căng thẳng. Chính vì lý do trên đã vô tình tạo ra một rào cản tâm lý khi đến ngày trẻ phải trở lại nền nếp sinh hoạt cũ. “Hội chứng” uể oải đến trường sau Tết là điều khó tránh.

Tuy nhiên, phụ huynh không nên ép buộc bé ngay lập tức phải quay lại với nếp sống của những ngày trước Tết. Cần chủ động cùng con chuẩn bị bài vở, nghỉ ngơi điều độ chuẩn bị sẵn sàng cho việc học và làm việc sau Tết. Không quá gò bó con theo những hoạt động học tập thường ngày nhưng cũng đừng cho con chơi quá sức.

Trẻ con rất ưa nịnh nên việc bạn nhắc lại và khen ngợi những thành tích con đạt được ở trường học sẽ khiến chúng muốn đi học sau kỳ nghỉ. Những lời khen đúng lúc sẽ có tác dụng tức thì, bạn sẽ thấy các bé sẽ học hành chăm chỉ như trước.

“Để tạo hứng thú cho con trẻ đến trường sau những ngày nghỉ học vào dịp lễ, Tết, các bậc phụ huynh không nên thay đổi thời gian biểu quá nhiều để tránh nhịp sinh hoạt của con trẻ bị đảo lộn. Đồng thời, cha mẹ cũng cần tạo hứng thú cho trẻ đến trường ngay trong những ngày nghỉ bằng nhiều cách, như: Kể những chuyện vui về bạn bè, thầy cô; nhắc con ôn bài… Qua việc khơi gợi những cảm xúc tích cực đối với việc đi học sẽ giúp cho trẻ hào hứng với việc học tập sau kỳ nghỉ Tết”, Th.S tâm lý Nguyễn Thị Quỳnh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đoạn 'Chiến thắng Điện Biên' của bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Cây súng và ngòi bút

GD&TĐ - Nhà văn Hữu Mai (tên khai sinh Trần Hữu Mai), sinh 1926 tại phố Hàng Cấp, TP Nam Định, mất 2007 tại Hà Nội.