Tạo đột phá mới trong hợp tác KHCN, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia

GD&TĐ - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, phát biểu tại Diễn đàn KHCN, đổi mới sáng tạo, đầu tư, GD&ĐT, phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sự kiện diễn ra tại Đại học Công nghệ Sydney trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Australia. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tham dự sự kiện.

Khoa học công nghệ là trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Australia

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không còn chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển, từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ, từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Hai nước hội tụ những lợi thế chiến lược và yếu tố bổ trợ rất tự nhiên cho nhau.

image003-1257.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam - Australia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, sáng tạo và phát triển.

image011-6339.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Hai nước mở rộng những chương trình nghiên cứu chung, tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo; hình thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ưu tiên như AI, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.

Việt Nam - Australia thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa; thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu, hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm của Chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực và trên thế giới.

image005-3999.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu tham dự Diễn đàn.
image007-5560.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn.
image013-2885.jpg
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tham quan khu vực trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Diễn đàn.

36 cơ sở giáo dục Việt Nam tham gia với 20 văn bản hợp tác được ký kết

Tham dự Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia có 36 cơ sở giáo dục Việt Nam. Tại đây đã có 20 văn bản hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp Australia được ký kết.

Giáo dục và đào tạo là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Australia. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3 năm 2024, hợp tác giáo dục tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần tăng cường kết nối nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

image009-6977.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các Bộ trưởng chứng kiến công bố hợp tác tại Diễn đàn.

Australia đã trở thành một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác giữa hai nước không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia mà còn hỗ trợ tích cực trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản trị đại học, bảo đảm chất lượng đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ và tăng cường hội nhập quốc tế.

Australia tiếp tục là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam với trên 37.000 sinh viên đang học tập tại Australia (đứng thứ 5 về số lượng sinh viên quốc tế tại Australia). Khoảng trên 160.000 cựu sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp trong đó có 17.000 sinh viên học lấy bằng tại Việt Nam thông qua chương trình tại trường Đại học RMIT và các chương trình liên kết. Hai nước hiện duy trì mạng lưới hợp tác rộng giữa các cơ sở giáo dục thông qua các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi học thuật và nghiên cứu khoa học.

Australia là địa bàn có số lượng nghiên cứu sinh theo học theo Đề án 89 lớn nhất. Tính đến tháng 6/2026, có 86/265 nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại 29 cơ sở giáo dục đại học của Australia, chiếm 32,5% tổng số nghiên cứu sinh của Đề án.

image015.jpg
Các cơ sở giáo dục của Việt Nam và Australia trao thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Australia ngày 9-12/8 theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Điểm nhấn là Diễn đàn TechConnect, thúc đẩy liên kết giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.

Tham gia đoàn đại biểu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sẽ có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Claire, Bộ trưởng Bộ Kỹ năng và Đào tạo Andrew Giles, Ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Việc làm và Quan hệ lao động Liên bang Australia. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng sẽ gặp gỡ, trao đổi với Hội trí thức chuyên gia Việt Nam - Australia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ