Tạo điều kiện tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước học tập

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cần Thơ vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các trường THPT về việc tiếp nhận học sinh nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đề nghị tổ chức khảo sát trình độ của học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS, THPT từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn cư trú (hoặc ngoài địa bàn cư trú nếu trường có khả năng tiếp nhận) để xếp vào lớp phù hợp.

Trường hợp học sinh có giấy khai sinh do nước ngoài cấp, Hiệu trưởng yêu cầu cha mẹ học sinh (hoặc người đỡ đầu) dịch giấy khai sinh sang tiếng Việt (có chứng thực).

Trường hợp học sinh chưa có giấy khai sinh, Hiệu trưởng hướng dẫn cha mẹ học sinh (hoặc người đỡ đầu) đến cơ quan tư pháp địa phương để đăng ký làm giấy khai sinh cho học sinh.

Để tạo điều kiện cho học sinh ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể theo học đúng thời gian quy định, Hiệu trưởng có thể tiến hành khảo sát trình độ của học sinh để tiếp nhận trước, riêng về thủ tục hồ sơ cho phép học sinh nộp sau (trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi phụ nữ trên 30 tuổi, trứng cũng 'già đi', dẫn đến bộ máy di truyền dễ bị 'sai lỗi' hơn. Ảnh minh họa

Phụ nữ có nên dùng thuốc bổ trứng?

GD&TĐ - Mặc dù những thành phần trong thuốc bổ trứng có thể ít nhiều có lợi cho sức khỏe, nhưng không chứng minh điều trị được vô sinh, hiếm muộn.