Tạo cơ hội sống cho nhiều trẻ em nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai

GD&TĐ - Những năm qua, kỹ thuật can thiệp bào thai ở Việt Nam đã có những bước tiến mới giúp nhiều trẻ em được phát triển bình thường và sinh ra khỏe mạnh.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chia sẻ nhiều thông tin hữu ích tới hội nghị.
TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương chia sẻ nhiều thông tin hữu ích tới hội nghị.

Ngày 24/5, Hội nghị Y học bào thai Việt Nam lần thứ 3 được Bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học về sản phụ khoa cùng hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Chia sẻ tại đây, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương nhấn mạnh, cách đây vài chục năm, can thiệp y học bào thai từng bị xem là điều cấm kỵ.

Ở nước ta, lĩnh vực này mới chỉ hình thành gần 10 năm với rất nhiều khó khăn về mặt nhân lực, kỹ thuật và pháp lý.

4.jpg
Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Từ những khởi đầu gian nan ấy, Y học bào thai tại Việt Nam hiện đã có bước phát triển đáng kể. Can thiệp bào thai là kỹ thuật hiện đại nhất trong lĩnh vực y học bào thai, có thể can thiệp được ở hầu hết các cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi. Các thai nhi nhỏ tuần giờ đây đã có cơ hội được chào đời khỏe mạnh, thay vì phải chấp nhận đình chỉ thai như trước.

Vị chuyên gia dẫn chứng, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã triển khai kỹ thuật thông tim xuyên tử cung cứu sống bào thai dị tật tim nặng - 1 trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023. Các thầy thuốc đưa dụng cụ can thiệp vào bào thai, quả tim chỉ bằng quả dâu tây, để sửa chữa dị tật cho thai nhi.

Một ví dụ khác, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhiều năm nay triển khai tốt kỹ thuật can thiệp cho các ca mắc hội chứng truyền máu song thai, xảy ra do sự mất cân bằng về lưu lượng máu giữa hai thai, dẫn đến quá trình truyền máu. Một số bệnh viện tư nhân lớn tại Việt Nam đang thực hiện các kỹ thuật can thiệp bào thai.

5.jpg
GS Yves Ville, chuyên gia đến từ Bệnh viện Necker - Enfants Malades (Paris, Pháp) chia sẻ tại hội nghị.

"Nhiều nước tiên tiến có quan niệm bào thai cũng là bệnh nhân và được BHYT chi trả 100%; có những ca can thiệp kinh phí lên tới hàng chục nghìn USD đã được chi trả.

Tôi mong muốn, nước ta cũng có quan niệm như vậy và đề xuất BHYT có cơ chế chi trả từng phần, tiến đến toàn bộ chi phí để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh" - GS.TS Nguyễn Duy Ánh trao đổi.

Dự kiến trong tháng 6, Trung tâm Y học bào thai thuộc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ chính thức được thành lập. Đây là bước tiến chiến lược, khẳng định cam kết hội nhập quốc tế, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cao trong chăm sóc thai kỳ.

Hội nghị hôm nay quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, chia sẻ nhiều kỹ thuật mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sự sống và sức khỏe thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Trong đó có 14 báo cáo khoa học chuyên sâu phản ánh toàn diện xu hướng phát triển của lĩnh vực can thiệp bào thai hiện đại được trình bày bởi các báo cáo viên là những chuyên gia hàng đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoảng loạn vì đòn đánh tập hậu

Hoảng loạn vì đòn đánh tập hậu

GD&TĐ - Chỉ huy một trung đoàn tinh nhuệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận, khi quân Nga tiến đến phía sau đội hình của họ, sự hoảng loạn bắt đầu.

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Đồ chơi lego Việt Nam chính hãng Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm