Tăng trưởng GDP 2 con số: Làm sao để đạt mục tiêu?

GD&TĐ - Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố như: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,... cam kết phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...

Đẩy vốn vào lĩnh vực sản xuất để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Quốc Hải
Đẩy vốn vào lĩnh vực sản xuất để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Quốc Hải

Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố như: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,... cam kết phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, thậm chí có thể tăng trưởng ở mức cao hơn.

Cam kết tăng trưởng 2 con số

Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 10% trở lên, trong đó, ngành công nghiệp tăng trưởng trên 12% và dịch vụ tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2024. Quy mô nền kinh tế tỉnh ước đạt trên 572.442 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh này cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: GRDP bình quân đầu người đạt trên 195 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu đạt 38 tỷ USD và nhập khẩu đạt 26,8 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 179.798 tỷ đồng, tăng ít nhất 11% so với năm trước. Tổng thu ngân sách đạt trên 80.000 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương đạt 52.488 tỷ đồng.

Ngoài tỉnh Bình Dương, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố như: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh,... cam kết phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, thậm chí là 10% và cao hơn nữa.

Chẳng hạn, tại Quảng Ninh, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trước khi Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Quảng Ninh, tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng là 12,05%.

Sau khi Chính phủ chính thức giao chỉ tiêu tăng trưởng cho Quảng Ninh là 12%, Quảng Ninh chia sẻ cùng cả nước với tinh thần trách nhiệm và xét tiềm năng, lợi thế của mình, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng, phấn đấu vượt hơn 14%.

Cũng cam kết phấn đấu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố phấn đấu tăng trưởng ít nhất 10% năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu này, theo ông Được, thành phố sẽ đưa bộ máy sắp xếp đi vào hoạt động nhanh, kịp thời, đúng theo tinh thần tinh - gọn - mạnh từ năng lực đến hiệu quả và không để tình trạng gián đoạn trong quản lý. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn, dự án tồn đọng, dự án có vướng mắc.

TPHCM cũng đặt mục tiêu tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn, xử lý các dự án tồn đọng, dự án dừng thi công, khẩn trương triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng để chống lãng phí, thất thoát.

“TPHCM sẽ huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn xã hội để tập trung cho đầu tư phát triển và lấy đầu tư công dẫn dắt cho đầu tư tư và chủ yếu là đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông”, tân Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.

Về các giải pháp lâu dài, TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại được Thủ tướng giao, sớm ban hành cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, phấn đấu đến 2025 khởi công 2 dự án trong 5 dự án đầu tư BOT theo nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, TPHCM quyết tâm triển khai dự án trung tâm tài chính quốc tế mà Thủ tướng đã chỉ đạo để tạo ra kênh thu hút vốn cho quốc gia cũng như cho TPHCM, đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án trong thời gian tới; tiếp tục tập trung cho dự án cảng trung chuyển quốc tế...

tang-truong-gdp-2-con-so-lam-sao-de-dat-duoc-muc-tieu-1.jpg
Tuyến vành đai 3 qua TPHCM được gấp rút thi công. Ảnh: M.Q

Làm gì để hiện thực hóa cam kết?

Việc đặt mục tiêu tăng trưởng tới 10%, các chuyên gia kinh tế cho rằng tăng trưởng tín dụng phải tăng lên 18% - 20%, nhưng liệu điều này dễ thực hiện? Chuyên gia kinh tế Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam cho hay, việc đặt ra con số tăng trưởng tín dụng 18% - 20% thì vẫn có khả thi.

“Thực ra chúng ta không phải là chưa từng đạt con số này. Vài năm về trước, khi nền kinh tế thế giới còn bùng nổ, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, cũng như trước khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, có thời điểm đầu năm chúng ta công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 12% nhưng sau đó lại điều chỉnh tăng lên 15%, nhưng rồi nhiều ngân hàng lại ‘than’ thiếu chỉ tiêu vì các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nhiều nên có lúc chỉ tiêu tín dụng được đẩy lên 18%”, ông Phương nói.

Theo chuyên gia này, con số tăng trưởng tín dụng 18% - 20% không phải là con số “không tưởng”. Thế nhưng, cần đặt ra 2 câu hỏi.

Thứ nhất, các doanh nghiệp có sử dụng con số này được không? Bởi, dù ngân hàng cho vay, nhưng đâu phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để vay vốn. “Đôi khi ở các doanh nghiệp, hệ thống tài sản thế chấp không còn, không đủ đảm bảo. Trong khi về hệ thống tín chấp của các doanh nghiệp thời gian qua có vấn đề.

Ví dụ như những doanh nghiệp còn nằm trên hệ thống nhóm nợ xấu, những doanh nghiệp gặp vấn đề về trái phiếu và chưa thanh toán được nợ trái phiếu nên khả năng sẽ không tiếp cận được nguồn vốn vay mới”, ông Phương dẫn chứng.

Vì vậy, theo ông Phương, con số tăng trưởng tín dụng 18% - 20% này có thể mang tính ước lượng, kế hoạch. Còn thực tế triển khai thì còn phụ thuộc sự biến động của nền kinh tế, kể cả sự biến động của kinh tế thế giới. Ví dụ như chính sách của ông Donald Trump hiện nay đang cho thấy khả năng kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam sẽ có những bước chuyển mang tính khó khăn hơn.

Thứ hai, con số tăng trưởng tín dụng 18% - 20% không phải là con số cứng nhắc mà có thể gia giảm. Thế nên, hãy nhìn con số này ở góc độ linh hoạt hơn, đó là Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đặt ra con số này, lên kế hoạch cho con số này cũng nhằm mục đích hỗ trợ cho nền kinh tế, hỗ trợ cho tốc độ tăng trưởng và nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp.

Ông Trần Bá Duy - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Công ty CP Chứng khoán VPS cho hay, năm nay chỉ tiêu GDP đạt 8% là hợp lý. Các động lực để tăng trưởng có thể nhìn vào công thức GDP = C+I+G+(X-M), trong đó, tiêu dùng (C), đầu tư (I), chi tiêu Chính phủ (G) và thương mại ròng (X-M).

Theo công thức này, những cấu phần giúp cho tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra, dễ nhất là kích đầu tư công lên, đây cũng là việc mà chúng ta chủ động được. Còn những biến số bên ngoài, ví dụ như các chính sách của ông Donald Trump sẽ ảnh hưởng đến vấn đề xuất nhập khẩu. Vì thế, xuất nhập khẩu sẽ là yếu tố khó kiểm soát hơn. Thế nên Chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường.

“Nói chung, các mục tiêu cần đẩy mạnh hiện nay để thúc đẩy tăng trưởng GDP trên 8% là Chính phủ cần đẩy mạnh đầu tư công và bơm tín dụng mạnh lên cho nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp”, ông Duy nói.

Cũng theo chuyên gia này, ở Việt Nam, một trong những cấu phần giúp tăng trưởng mạnh hơn là thị trường bất động sản. “Bất động sản là nơi được bơm vốn rất mạnh, tạo ra sức lan tỏa. Bởi lẽ khi bất động sản phục hồi thì các ngành nghề khác như xây dựng, sắt thép,… cũng được lan tỏa. Thế nên, khả năng năm nay Chính phủ sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản để họ có được dòng tiền để tiếp tục tái khởi động các dự án”, ông Duy nói.

Ngoài ra, việc phát triển về khoa học công nghệ cũng là một yếu tố rất quan trọng để đưa Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. “Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với NVIDIA, các công ty về AI… để giúp cho tăng trưởng về số hóa trong chu kỳ 2026 - 2030, góp phần thúc đẩy, tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững”, ông Duy kiến nghị.

Kết thúc năm 2024, quy mô nền kinh tế Việt Nam mới đạt hơn 470 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người mới đạt hơn 4.700 USD. Vì vậy, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa XV mới đây, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng hơn 500 tỷ USD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ