Tặng sách “Đà Nẵng thành tựu và khát vọng” cho đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố

GD&TĐ - Ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Trần Đình Hồng – Trưởng Ban tuyên giáo Thành Ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.   
Ông Trần Đình Hồng – Trưởng Ban tuyên giáo Thành Ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.   

Tại Hội nghị, ông Trần Đình Hồng - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thông tin về quà tặng cho đại biểu dự Đại hội.

Theo ông Hồng, Đại hội lần này, TP. Đà Nẵng không có quà tặng gì đặc biệt. Trước đây, mỗi đại biểu được may một bộ vest, chuẩn bị nhiều quà tặng. Nhưng lần này, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng một tập sách. Đó là ấn phẩm “Đà Nẵng thành tựu và khát vọng”. Đây chính là quà tặng cho đại biểu dự đại hội.

Ông Hồng cho hay, các công tác chuẩn bị khác, Văn phòng Thành ủy vẫn đang tiếp tục nhưng không có chủ trương may vest hay cà vạt, áo dài.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho hay, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thực hiện ấn phẩm Đà Nẵng - Thành tựu và khát vọng (536 trang) nhằm điểm lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ TP trong 5 năm 2015-2020 và những khát vọng “vươn ra biển lớn” trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2020-2025, cũng như chặng đường dài phía trước.

Ông Vĩnh cho biết, đây là một món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, đặc biệt là các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ TP.Đà Nẵng trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.