Tặng sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tỉnh Hòa Bình

GD&TĐ - Vụ Thư viện (Bộ VH,TT&DL) vừa phát động chương trình tặng sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tỉnh Hòa Bình. 

Bà Vũ Dương Thúy Ngà (đứng giữa) tiếp nhận và cảm ơn đại diện các đơn vị ủng hộ sách, báo
Bà Vũ Dương Thúy Ngà (đứng giữa) tiếp nhận và cảm ơn đại diện các đơn vị ủng hộ sách, báo

Phát biểu tại lễ phát động, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh: Chương trình phát động tặng sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tỉnh Hòa Bình kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng để tạo nguồn sách phong phú, hỗ trợ các thư viện trường họcthư viện cộng đồng có thêm nguồn tư liệu để nhân dân và học sinh được tiếp cận nhiều thông tin, tri thức giá trị dễ dàng hơn.

Đợt phát động và tiếp nhận sách, báo tặng tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra từ ngày 29/10 đến 5/11, tại Vụ Thư viện. Kết thúc việc tiếp nhận sách, Vụ Thư viện sẽ tổ chức phân loại cho phù hợp đối tượng độc giả và trao tặng sách tới 2 thư viện trường học và 1 thư viện cộng đồng của tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh ủng hộ nguồn sách, Vụ Thư viện còn hỗ trợ các thư viện công tác quản lý, phát huy giá trị của sách và kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc, tiếp nhận tri thức, như giá sách, bàn, ghế…

Hoạt động phát động tặng sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh tỉnh Hòa Bình góp phần đẩy mạnh phát triển, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt năm 2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.