Tặng quà học sinh giỏi, con em chiến sĩ Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 91 phần quà, trị giá gần 45 triệu đồng đã được trao cho những học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn con em cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Những phần quà ý nghĩa tặng con em chiến sĩ Biên phòng Khánh Hòa.
Những phần quà ý nghĩa tặng con em chiến sĩ Biên phòng Khánh Hòa.

Chiều 28/6, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi truyền thông kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và trao thưởng cho những học sinh giỏi là con em cán bộ, nhân viên cơ quan BCH BĐBP tỉnh Khánh Hòa,

Những học sinh nhận quà đều có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022 – 2023; học sinh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đỗ vào các trường cao đẳng, đại học…

Nhiều học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc, vươn lên khó khăn

Nhiều học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc, vươn lên khó khăn

91 phần quà có tổng giá trị gần 45 triệu đồng, trích từ Quỹ khuyến học, khuyến tài của Bộ đội Biên phòng tỉnh, năm học 2022-2023.

Tại chương trình các em còn được nghe chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Vân Anh, giảng viên trường Đại học Khánh Hoà tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị, văn hóa tốt đẹp gia đình Việt Nam; Nghe trao đổi về vấn đề bạo lực học đường; Kết bạn qua mạng xã hội, cách ứng xử của phụ huynh, học sinh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Phan Thăng Long, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy BĐBP Khánh Hòa đã gửi tới con em chiến sĩ tình cảm thân thương, lời chúc mừng; đồng thời biểu dương, khen ngợi thành tích xuất sắc mà các cháu đạt được trong năm học vừa qua.

91 phần quà được trao cho con cán bộ, chiến sĩ cơ quan BCH BĐBP tỉnh Khánh Hòa

91 phần quà được trao cho con cán bộ, chiến sĩ cơ quan BCH BĐBP tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Phan Thăng Long bày tỏ mong muốn những học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, lễ phép với người lớn, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Và hơn hết, mong các cháu trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.