Tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 cá nhân cứu 6 học sinh đuối nước

GD&TĐ - Với hành động dũng cảm lao ra vùng sóng dữ, vật lộn với dòng nước xoáy nguy hiểm để cứu 6 em học sinh, 2 người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu đã có hành động dũng cảm cứu 6 em học sinh khỏi bị đuối nước.
Tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu đã có hành động dũng cảm cứu 6 em học sinh khỏi bị đuối nước.

Ngày 4/6, Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 thanh niên đã có hành động dũng cảm cứu các em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 20/5, một nhóm học sinh tiểu học ở xã Phú Hải, huyện Phú Vang ra bãi biển thuộc địa phương này chơi. Sau đó, có 7 em học sinh xuống tắm biển.

Trong khi tắm biển, các em không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ.

Phát hiện sự việc, nhóm người gồm anh Trần Văn Dần (37 tuổi), anh Trần Cư (40 tuổi), anh Trần Văn Bin (26 tuổi) và anh Trần Vĩnh Thu (31 tuổi) đang ngồi trên bờ gần đó đã nhanh chóng lao mình xuống dòng nước chảy xiết bơi ra cứu và đưa được 6 em vào bờ an toàn.

Riêng em T.V.V. bị sóng cuốn ra xa không cứu được dẫn đến bị đuối nước. 

Sau khi cứu và đưa các em vào bờ an toàn, nhóm người nói trên cùng với chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm thi thể cháu V. Đến 21h15 cùng ngày, thi thể em V. được tìm thấy.

Để ghi nhận hành động dũng cảm trong công tác cứu người bị nạn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có Quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu (đoàn viên Chi đoàn thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho anh Trần Văn Bin và Trần Vĩnh Thu đã có hành động dũng cảm cứu 6 em học sinh bị nạn trong lúc tắm biển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ