Tăng cường tuyên truyền tác hại của thuốc lá mới trong trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị, trường học về tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới.

Thuốc lá điện tử được rao bán tràn lan trên mạng xã hội Facebook.
Thuốc lá điện tử được rao bán tràn lan trên mạng xã hội Facebook.

Theo văn bản, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng trường THPT, trường THPT nhiều cấp học; Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học trên địa bàn.

Cụ thể, hằng năm, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời đưa nội dung thực hiện công tác phòng, chống thuốc lá vào tiêu chí chấm thi đua đối với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) cho học sinh, học viên. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tác hại thuốc lá, nhất là tuyên truyền về tác hại của thuốc lá mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị đăng tải trên trang thông tin điện tử đơn vị về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá mới; cập nhật các văn bản, quy định pháp luật mới liên quan về tác hại của thuốc lá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.