Tăng cường năng lực giảng dạy AI, STEM từ 'cỗ máy cái'

GD&TĐ - Trường Đại học Sài Gòn cùng các đối tác sẽ triển khai các học phần bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) và STEM cho giáo viên.

Các đơn vị ký kết triển khai đào tạo về "Phương pháp giảng dạy STEM trong tiếng Anh". Ảnh: SGU
Các đơn vị ký kết triển khai đào tạo về "Phương pháp giảng dạy STEM trong tiếng Anh". Ảnh: SGU

Đây là nội dung trong các thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sài Gòn với các đối tác trong việc triển khai tổ chức chương trình đào tạo, sáng 3/9.

Cụ thể, Trường Đại học Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tri Linh hợp tác tổ chức chương trình "Phương pháp giảng dạy STEM trong Tiếng Anh"

Chương trình có thời lượng 24 giờ, được tổ chức trong 8 buổi học, mỗi buổi kéo dài 3 giờ, gồm 2 học phần: Bồi dưỡng Kỹ năng giảng dạy cơ bản và Kiến thức và thực hành giảng dạy STEM.

Thông qua chương trình, giáo viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về STEM cùng phương pháp sư phạm hiện đại, từ đó giúp họ tự tin tích hợp giáo dục STEM vào việc giảng dạy môn Tiếng Anh trong nhà trường.

ai.jpg
Các bên thực hiện ký kết triển khai chương trình đào tạo về AI. Ảnh: SGU

Ngoài ra, Trường Đại học Sài Gòn cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên với Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông & Giáo dục Soul And Skills và Công ty Cổ phần Giáo dục Sáng tạo Châu Á để tổ chức chương trình "Phương pháp giảng dạy AI theo Tiêu chuẩn quốc tế".

Chương trình có thời lượng 40 giờ, được triển khai trong 10 buổi học, mỗi buổi 4 giờ, gồm 3 học phần: Bồi dưỡng Kỹ năng giảng dạy cơ bản, Kiến thức AI cơ bản và Thực hành giảng dạy AI.

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho giáo viên những kiến thức nền tảng về AI cùng phương pháp sư phạm hiện đại, giúp họ tự tin đưa AI vào trường học và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

dscf1578.jpg
PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường nói về mục tiêu các chương trình đào tạo. Ảnh: SGU

Theo lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn, với định hướng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân lực giảng dạy STEM và AI trong kỷ nguyên mới, các khóa học được thiết kế hiện đại, tiên tiến, bám sát quy định của Bộ GD&ĐT, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn giảng dạy.

"Muốn đào tạo được những kỹ năng AI, STEM cho học sinh, phải bắt đầu từ 'cỗ máy cái' đào tạo giáo viên. Cần chuẩn bị nguồn nhân lực dạy học AI, STEM để thành phố triển khai rộng đến học sinh", PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết hiện nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã triển khai giảng dạy AI và STEM, tuy nhiên cần hướng tới sự chính quy với những đầu tư bài bản cho đội ngũ giáo viên.

Sở luôn mong muốn xây dựng một đội ngũ giáo viên chính thức, được đào tạo từ các đơn vị hàng đầu về AI, nhằm đảm bảo chất lượng và tính bền vững trong triển khai.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại chương trình thỏa thuận hợp tác. Ảnh: SGU

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại chương trình thỏa thuận hợp tác. Ảnh: SGU

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TPHCM có hơn 3.500 trường học nên việc triển khai dạy AI đồng loạt là chưa khả thi. Vì vậy, chương trình sẽ được đầu tư tập trung tại một số đơn vị đã có điều kiện, làm nền tảng lan tỏa rộng rãi trong thời gian tới.

Ông Hiếu cho biết, Sở sẽ phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn và các đơn vị đối tác để cụ thể hóa nội dung, chương trình, kế hoạch nhằm từng bước triển khai đến giáo viên bằng nguồn ngân sách của thành phố. Kế hoạch này hướng đến mục tiêu giúp tất cả học sinh được tiếp cận lĩnh vực AI một cách công bằng, bình đẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyễn Xuân Son trở lại tập luyện trong màu áo Nam Định.

Xuân Son chuẩn bị tái xuất

GD&TĐ - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tích cực tập luyện cùng CLB Thép Xanh Nam Định và sẵn sàng trở lại sân cỏ.