Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống thiết thực cho học sinh.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hà (xã Nguyệt Đức), ngày 14/4, nhà trường phối hợp với Công an xã Nguyệt Đức tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho học sinh, cán bộ, giáo viên.
Chương trình thu hút trên 800 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời trước thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là tai nạn đuối nước và cháy nổ.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Nguyệt Đức đã phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến đuối nước, cháy nổ và tai nạn thương tích ở trẻ em. Đồng thời, học sinh được hướng dẫn cụ thể các kỹ năng phòng tránh, cách xử lý và thoát hiểm khi xảy ra sự cố.
Các em cũng được làm quen với việc sử dụng một số thiết bị hỗ trợ như áo phao, dây cứu hộ, can nhựa nổi; cũng như phương pháp sơ cứu ban đầu trong các tình huống khẩn cấp như đuối nước, điện giật…
Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Hà nhấn mạnh: Thông qua hoạt động, học sinh không chỉ nâng cao nhận thức mà còn được trang bị những kỹ năng thiết thực, góp phần hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em trong mùa hè năm 2026.
Cùng với đó, Trường THCS Phúc Yên (phường Phúc Yên) cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa với chuyên đề “Phòng chống tai nạn đuối nước”. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức về nhận diện nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến đuối nước, cũng như cách phát hiện các tình huống nguy hiểm trong thực tế.
Điểm nhấn của chương trình là việc hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp sự cố, đặc biệt là nguyên tắc an toàn “không tự ý cứu người khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn”. Các nội dung được truyền tải sinh động thông qua tình huống thực tế, trò chơi tương tác và phần hỏi – đáp, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu hơn.
Có thể thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn, đặc biệt là đuối nước, đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết của các nhà trường. Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn mà còn giúp học sinh hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, tự tin ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.