Tăng cường hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ môi trường

Tăng cường hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ môi trường
cxcx
Ký kết giữa USTH, Viện nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp và Viện Công nghệ Môi trường

(GD&TĐ) - Ngày 16/12, Trường ĐH Việt Pháp (USTH), Viện nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) và Viện Công nghệ Môi trường (IET) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ môi trường.

Theo đó, với thời hạn 5 năm, các bên tham gia sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sỹ Nước - Môi trường - Hải dương học của USTH thông qua việc cử cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sang tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo khoa học tại trường; hỗ trợ trường tuyển dụng, đào tạo giảng viên chất lượng cao trong nước; chia sẻ, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo thực hành; tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế và hướng dẫn thực tập bậc ĐH và sau ĐH

Thỏa thuận này cũng tạo tiền đề cho việc triển khai phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế giữa các bên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường đặt tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.

Hoạt động hợp tác sẽ được Hội đồng khoa học gồm đại diện của 3 bên giám sát và đánh giá thường niên mỗi năm một lần tại Pháp và Việt Nam.

USTH là trường ĐH công lập theo tiêu chuẩn quốc tế được thành lập theo Hiệp định song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.