Tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 12/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp ông Jean Paul Negrel, Phó Giám đốc Cơ quan phụ trách Giáo dục ở nước ngoài, Cộng hòa Pháp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Vui mừng đón tiếp ông Jean Paul Negrel cùng đoàn công tác đến làm việc với Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Năm 2023 rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Thứ trưởng cho biết, hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Pháp đã hình thành và phát triển từ đầu những năm 80. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Hiện nay, hơn 7.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Pháp. Tại Việt Nam, tiếng Pháp là một trong những Ngoại ngữ 1 được dạy trong các trường phổ thông. Số lượng học sinh học tiếng Pháp xếp hàng thứ 2 sau tiếng Anh với khoảng 38.305 học sinh tại 35 tỉnh, thành tại Việt Nam học tiếng Pháp.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều trường đại học Pháp hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục Việt Nam. Điển hình như hoạt động của Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG). Giữa các trường đại học hai nước cũng triển khai nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho hay Việt Nam đang phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và cần nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, phía Việt Nam luôn coi giáo dục và đào tạo là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động hợp tác và cần đẩy mạnh hơn nữa.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã dành thời gian tiếp đón, ông Jean Paul Negrel, thông tin, hiện nay, 2 trường quốc tế Pháp tại Việt Nam là Trường Pháp Alexandre Yersin (Hà Nội) và Trường Pháp Marguerite Duras (TP.HCM). Hai trường đều trực thuộc Cơ quan phụ trách Giáo dục Pháp tại nước ngoài với cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy được chú trọng đầu tư. Nhiều học sinh quốc tịch Pháp, Việt Nam và nước ngoài đang theo học tại các trường.

Ấn tượng với một số kết quả hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Pháp, ông Jean Paul Negrel bày tỏ mong muốn những hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển.

Gửi lời chúc mừng Trường Pháp Alexandre Yersin kỉ niệm 40 năm thành lập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao chất lượng giảng dạy và mô hình của nhà trường. Thứ trưởng khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hai trường quốc tế Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng chia sẻ, trao đổi về công tác quản lý và hoạt động của các trường quốc tế tại Pháp; xây dựng dự thảo Hiệp định liên chính phủ về hợp tác giáo dục giữa hai nước; đào tạo, nâng cao trình độ cho giáo viên Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...