Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Theo thông báo kết luận, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. 

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 này.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoàn thiện Đề án trên, đồng thời chủ động triển khai trong hệ thống đoàn các cấp phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tiên phong tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có ích, xây dựng xã hội lành mạnh, nền nếp; hưởng ứng thi đua, cam kết chung tay phòng tránh và bài trừ tệ nạn xã hội. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành kế hoạch hành động để thực hiện Chỉ thị 42; khôi phục, chấn chỉnh, tăng cường các hoạt động, sinh hoạt tập thể có tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống có văn hóa, đạo lý và bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.