Tăng cường gắn kết và tinh thần sẻ chia nhân dịp đón Xuân mới

GD&TĐ - Các trường học ở Hà Nội tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động bổ ích, tạo sự gắn kết và tinh thần sẻ chia nhân dịp Tết đến xuân về. 

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà Tết cho sinh viên Trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng quà Tết cho sinh viên Trường CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Ngày 5/2, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) tổ chức Chương trình “Tết HCCT 2026: Xuân gắn kết - Tết trọn niềm vui”. Đây là hoạt động văn hóa - giáo dục nhằm gìn giữ, lan tỏa giá trị Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với cộng đồng và bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là dịp vui Xuân, đón Tết mà còn là nơi lan tỏa giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng; thể hiện sự gắn kết, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác trong phát triển giáo dục, nguồn nhân lực và hợp tác bền vững.

xuhy9788.jpg
TS Trịnh Thị Thu Hà trao đổi về ý nghĩa của chương trình.
cd1.jpg
Các đại biểu tham gia trò chơi nhảy sạp.

Nhà trường xây dựng chương trình như một mô hình giáo dục văn hóa tích hợp, đưa không gian Tết truyền thống vào trong khuôn viên học đường. Thông qua việc tham gia các phong tục, nghi lễ, trò chơi và ẩm thực ngày Xuân, người học không chỉ cảm nhận không khí Tết bằng cảm xúc mà còn hiểu sâu hơn ý nghĩa lịch sử, nhân văn của từng giá trị văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như nặn tò he, xin chữ thư pháp, in tranh Đông Hồ, gói và nấu bánh chưng, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, trao quà Tết cho sinh viên, giao lưu văn nghệ và múa lân chào Xuân...

122.jpg
Những suất quà Tết được ban tổ chức và đại biểu khách mời gửi tặng tới sinh viên.
231.jpg
Các đại biểu khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm.

"Sự tham dự của các cơ quan ngoại giao và đối tác đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác và kết nối giữa Nhà trường với cộng đồng quốc tế. Thông qua các hoạt động này, hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi tới bạn bè quốc tế", TS Trịnh Thị Thu Hà chia sẻ.

Không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026 cũng được diễn ra tại khuôn viên Trường THCS Tây Mỗ 3 (Tây Mỗ, Hà Nội) với nhiều hoạt động hấp dẫn cho học sinh, thầy cô và phụ huynh tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh:

t5.jpg
Các tiết mục văn nghệ vui tươi được trình diễn trên sân khấu.
t1.jpg
Mâm cỗ ngày Tết được cô trò và phụ huynh cùng nhau sắp xếp chu đáo, đẹp mắt, ý nghĩa.
t16.jpg
t15.jpg
t12.jpg
t11.jpg
Những tiết mục tự biên tự diễn của các em học sinh mang lại không khí vui tươi.
t14.jpg
t13.jpg
t8.jpg
Học sinh trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc anh em và thi viết chữ thư pháp.
t21.jpg
Các em trải nghiệm làm bánh chưng Tết.
t20.jpg
Nụ cười hạnh phúc bên mâm cỗ ngày Tết.
t18.jpg
Học sinh chơi bịt mắt bắt vịt đem lại những tràng cười sảng khoái cho người xem.
t22.jpg
Những trận kéo co kịch tính giữa học sinh các lớp thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online