Tăng cường định hướng giúp sinh viên lựa chọn nghề phù hợp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Ngày hội định hướng việc làm và giao lưu nghệ thuật năm 2022 cho toàn thể sinh viên.

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội định hướng việc làm
Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội định hướng việc làm

Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành và giúp sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên tiếp cận thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; thực hiện có hiệu quả nhu cầu giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Qua đó, giúp sinh viên đã tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo tại Khoa. Đồng thời, giúp sinh viên củng cố những kỹ năng, kiến thức cần rèn luyện và tiếp cận những thông tin tuyển dụng cho bản thân.

Đây cũng là cơ hội để những đơn vị, doanh nghiệp, đối tác tiếp cận trực tiếp với sinh viên Khoa Quốc tế để quảng bá, giới thiệu môi trường làm việc, các thông tin liên quan của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

Tại chương trình, sinh viên đã được tham quan gian hàng của các doanh nghiệp và tìm hiểu về cơ hội trải nghiệm, thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp. Đại diện các đơn vị tham gia chương trình cũng đã có những trao đổi, chia sẻ trực tiếp với sinh viên về cơ hội việc làm tại đơn vị như: Ngân hàng Quốc dân Việt Nam với nội dung về “Nhu cầu lao động trình độ cao tại các doanh nghiệp”; Công ty TNHH Jucy Việt Nam về “Vai trò, giá trị của ngoại ngữ và kỹ năng mềm tại các doanh nghiệp”.

Sinh viên Dương Thị Phương Anh, lớp BASK7, top 30 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 chia sẻ về “ Định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ GenZ trong kỷ nguyên số”. Đặc biệt, các đại biểu đã được nghe TS. Trần Quang Quý – giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên chia sẻ về “Vai trò của chuyển đổi số đối với đoàn viên, thanh niên Đại học Thái Nguyên” đã mang lại niềm hứng khởi cũng như năng lượng tích cực cho sinh viên của Khoa Quốc tế cũng như các đại biểu tham dự chương trình.

Cũng tại chương trình, sinh viên Khoa Quốc tế nói chung và sinh viên các trường đại học thành viên đã được tham gia giao lưu nghệ thuật “WE ARE ISTNU STUDENTS” với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu nhảy sôi nổi ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu tuổi trẻ, tình yêu cuộc sống mới…đến từ các bạn sinh viên Khoa Quốc tế và các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Sau một thời gian ảnh hưởng do dịch Covid – 19, đêm giao lưu văn nghệ đã thực sự mang lại niềm vui, sự hứng khởi, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần cho các bạn sinh viên, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, giao lưu của sinh viên Khoa Quốc tế với sinh viên các đơn vị bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.