Tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú

GD&TĐ - Đó là nội dung của Hội nghị tổng kết công tác quản lý sinh viên ngoại trú và công tác an ninh trật tự giai đoạn 2012 - 2014 do Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức.

Tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng hiện có 3511 trong đó có 2398 sinh viên đăng ký ở ngoại trú chiếm tỷ lệ trên 80%, 235  sinh viên có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng. 

Do sinh viên của trường phần lớn là ngoại tỉnh nên việc quản lý sinh viên ngày một phức tạp, nhất là trong bối cảnh âm mưu diễn biến hòa bình và chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch đang có chiều hướng tác động mạnh vào HS – SV.

Các tệ nạn xã hội và lối sống thực dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, sinh hoạt của đối tượng này. Vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp sinh viên say bia rượu đánh nhau, trộm cắp tài sản, gây gỗ, làm mất trật tự…

Hội nghị đã nghe những tham luận và ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Phát huy triệt để vai trò giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập giáo dục sinh viên trong nhà trường; công tác phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú giai đoạn 2012 – 2014 và giải pháp 2014 – 2016 của công an phường Thanh Khê Tây; vấn đề sinh viên ngoại trú trong giai đoạn hiện nay; sinh viên ngoại trú với những tác động nguy hiểm của các tế nạn xã hội; một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh viên ngoại trú…

Khẳng định các mô hình mới về quản lý sinh viên ngoại trú đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Đội sinh viên tự quản ở ngoại trú”, “Sổ quản lý sinh viên ngoại trú” giúp cho gia đình có sinh viên thuê trọ, chính quyền và công an địa phương các phường nắm được đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về sinh viên thuê trọ; thuận lợi trong việc liên hệ với nhà trường, với gia đình sinh viên, cũng như nắm bắt được quá trình sinh viên sinh hoạt, chấp hành các quy định của địa phương…

Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú như trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội đang còn nhiều khó khăn, phức tạp; việc chuyển đổi hình thức đào tạo của nhà trường theo hình thức tín chỉ; số lượng sinh viên ngoại trú của trường quá đông; nhiều sinh viên có thói quen thay đổi chỗ ở; một số nhà trọ không có chủ nhà trực tiếp quản lý sinh viên … ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và giáo dục sinh viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Lê Đức Chương – Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị lần này là dịp để các đơn vị, chính quyền địa phương, cán bộ quản lý giáo dục Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nghiên cứu, trao đổi, đánh giá về thực trạng, tình hình ngoại trú của sinh viên trên địa bàn Trường đóng. 

Qua đó, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên ngoại trú, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên trong thời gian tới”.

Chính nhờ những thành tích đã đạt được, nhà trường đã được Bộ Công an tặng bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc; và nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng là đơn vị dẫn đầu trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc

Kết thúc Hội nghị, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và phường Thanh Khê Tây, phường Thanh Khê Đông đã thống nhất ký kết quy ước phối hợp công tác sinh viên ở ngoại trú, an ninh trật tự nhằm bảo vệ an ninh trong trường học, đẩy mạnh sự phối hợp giữa địa phương và nhà trường trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú hiện nay. và đề ra phương hướng, giải pháp giai đoạn 2014- 2016.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ