Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo

GD&TĐ -Thời gian qua, Trung tâm GDQP và An ninh Đại học Thái Nguyên đã không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong đào tạo.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo.
Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hoàn thiện nâng cao cơ sở vật chất

Thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/12/1992, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên) - một trong những trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh đầu tiên của cả nước được thành lập theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong suốt những năm qua, trung tâm luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế, quy định về quản lý, chế độ học tập,... trang bị kiến thức quốc phòng và an ninh cho hàng vạn sinh viên với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Một trong những yếu tố quan trọng được Trung tâm luôn quan tâm đó là không ngừng hoàn thiện, nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo. Hiện Trung tâm có tổng diện tích đất sử dụng là 15,5327 ha, hệ thống cơ sở vật chất gồm giảng đường, thư viện, hội trường, ký túc xá sinh viên, Nhà làm việc của Ban Giám đốc, Nhà công vụ; Khu thao trường kỹ chiến thuật, nhà kho quân khí, quân trang. Trung tâm đã xây dựng được khuôn viên, cây cảnh, sân vận động, sân thể thao, đường giao thông nội bộ đáp ứng cho hoạt động của người học.

Trong đó, hệ thống giảng đường của Trung tâm bao gồm 1 nhà giảng đường 3 tầng với 10 phòng học; 1 Hội trường lớn 2 tầng. Các phòng học đều được trang bị hệ thống máy chiếu. Trung tâm có hệ thống phòng máy tính thi trắc nghiệm. Các trang thiết bị mua sắm đáp ứng yêu cầu học tập và giảng dạy, rèn luyện của người học và giảng viên.

Trung tâm có hệ thống khu học tập, rèn luyện gồm nhà tập bắn, thao trường kỹ chiến thuật, sân duyệt đội ngũ, chào cờ và tổ chức các sự kiện. Trung tâm có hệ thống sân vận động (2 sân), nhà thi đấu thể thao đa năng, hội trường, dụng cụ phục vụ sinh viên luyện tập thể dục thể thao, văn nghệ và các chương trình hoạt động tập thể. Hàng năm, Trung tâm đều trích một phần kinh phí để hỗ trợ sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa…

Cơ sở vật chất Trung tâm GDQP và AN ngày càng được quan tâm, đầu tư đáp ứng nhu cầu của người học.jpg
Cơ sở vật chất Trung tâm GDQP và AN ngày càng được quan tâm, đầu tư đáp ứng nhu cầu của người học

Đáp ứng yêu cầu đào tạo học viên sinh viên

Bên cạnh đó, Trung tâm còn xây dựng bổ sung 01 kho quân khí, 01 kho quân trang chứa đựng quân tư trang cấp cho người học. Hệ thống khu học tập, rèn luyện gồm nhà tập bắn, thao trường kỹ, chiến thuật, sân duyệt đội ngũ, chào cờ và tổ chức các sự kiện. Hệ thống sân vận động, nhà thi đấu thể thao đa năng, hội trường, dụng cụ phục vụ sinh viên luyện tập thể dục thể thao, văn nghệ và các chương trình hoạt động tập thể. Thao trường dạy, học tập chiến thuật được bố trí gồm 370 mét hầm hào, 10 ụ súng không có nắp, 5 ụ súng có nắp bảo đảm cho huấn luyện tiến công và phòng ngự. Thao trường dạy, luyện tập bắn súng, ném lựu đạn như: Bắn súng với 50 bệ bắn cơ động, bao cát, bia huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, bia huấn luyện chiến thuật: Ném lựu đạn, diện tích: 3.500 m2. Sân bãi phục vụ dạy và học điều lệnh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu dạy và học phục vụ cùng lúc từ 4 đến 5 trung đội luyện tập.

Ngoài ra, trung tâm có 6 dãy nhà ký túc xá mỗi dãy 3 tầng với 30 phòng khép kín với tổng diện tích sàn xây dựng là 7.500 m2. Trung tâm có 01 nhà ăn sinh viên với 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là 1.800m2. Với diện tích kí túc xá và nhà ăn như vậy mỗi khóa Trung tâm đảm bảo cho 1.300 sv -1500sv/1 đợt học. Tuy nhiên, do kế hoạch học tập, tình hình tuyển sinh giữa các đơn vị liên kết là khác nhau, dẫn đến số lượng đăng ký theo đợt học của từng đơn vị cũng khác nhau nên có đợt học có trên 1.800 SV/1 đợt . Do vậy, Trung tâm có nhu cầu được đầu tư xây dựng thêm từ 1-2 KTX và 01 giảng đường để phục vụ công tác học tập và sinh hoạt tập trung tập trung.

Thượng tá, Lê Đại Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm khẳng định: Việc đầu tư hoàn thiện Cơ sở vật chất trong trung tâm sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy học, rèn luyện cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng giáo dục an ninh quốc phòng một cách toàn diện. Đây cũng là yếu tố quan trọng để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Sắp tới ngoài việc sửa chữa, tu bổ thường xuyên các công trình hiện có, Trung tâm có kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp thể hiện tính kỷ luật, tình yêu lao động, trách nhiệm bảo vệ môi trường thiên nhiên của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên học tập tại Trung tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Ứng cử viên làm khó cử tri

GD&TĐ - Cuộc tranh luận vừa rồi giữa ông Biden và ông Trump phơi bày những điểm yếu của hai người này và gây bất lợi nhiều hơn là xác thực những điểm mạnh.

Chiến tranh giữa El Salvador và Honduras nổ ra sau một trận bóng đá. Ảnh: War History

Trận bóng đá châm ngòi nổ chiến tranh

GD&TĐ - Trận đấu năm 1969 đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa 2 quốc gia láng giềng ở Trung Mỹ là El Salvador và Honduras khiến 3.000 người thiệt mạng.

Ảnh: Quốc Bình

Cảm ơn… bánh mì!

GD&TĐ - Mỗi khi rong ruổi trên phố Giảng Võ (Hà Nội) giữa trưa Hè đổ lửa và gặp sĩ tử mướt mồ hôi sau buổi thi là lòng nó lại thổn thức nhớ…