Tặng 1.000 cẩm nang phòng chống đột quỵ cho người dân tại Cần Thơ

GD&TĐ - Hàng nghìn quyển “Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ” được trao tay, như một lời cam kết cho một tương lai khỏe mạnh hơn.

Hàng nghìn quyển Cẩm nang phòng chống đột quỵ được trao tay người dân tại Cần Thơ. Ảnh: BVCC.
Hàng nghìn quyển Cẩm nang phòng chống đột quỵ được trao tay người dân tại Cần Thơ. Ảnh: BVCC.

Ngày 6/8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức Ngày hội tặng 1.000 quyển “Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ”, giúp mọi người định hướng đúng trong cách phòng ngừa và xử trí sớm đột quỵ.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu bệnh nhân đột quỵ, mỗi 45 giây có 1 trường hợp mắc mới và cứ mỗi 3 phút có 1 bệnh nhân đột quỵ tử vong.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ. Thực tế cũng cho thấy, tình hình đột quỵ trẻ ngày càng gia tăng, phần lớn nguyên nhân là do sự thiếu kiến thức và thiếu quan tâm đến vấn đề sức khỏe.

Xuất phát từ thực tế này, TS.BS Trần Chí Cường cùng các bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã thực hiện quyển sách “Cẩm nang sức khỏe Phòng chống đột quỵ”.

Với đột quỵ, thời gian là vàng và tri thức chính là kim chỉ nam để không đánh mất thời gian quý giá ấy. Sách giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về đột quỵ cùng các dấu hiệu nhận biết bệnh sớm, cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ, cũng như cách phòng ngừa các yếu tố nguy cơ.

cam-nang-3.jpg
cam-nang-1.jpg
Sách giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về đột quỵ và cách phòng ngừa. Ảnh: BVCC.

TS.BS Trần Chí Cường cho rằng, trong thời gian ngắn ngủi của mỗi buổi khám, các bác sĩ rất khó có thể tư vấn đầy đủ cho bệnh nhân và người thân về tất cả những vấn đề phức tạp như đột quỵ, tim mạch, tiểu đường... Đồng thời, không thể cùng lúc giải đáp cho hàng nghìn người đang có nhu cầu tìm hiểu, lo lắng.

“Công việc của bác sĩ rất bận rộn. Việc dành thời gian để viết sách hay tài liệu hướng dẫn là điều khó khăn. Nhưng khó hơn nữa là làm sao để những kiến thức chuyên môn cao ấy được viết ra một cách dễ hiểu, gần gũi với người dân, để ai cũng có thể đọc, hiểu, và áp dụng vào cuộc sống, từ đó phòng bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn”, TS. BS Trần Chí Cường chia sẻ.

Vui mừng khi được nhân viên Bệnh viện gửi tặng sách, chị Ngô Thị Thúy An, một khách hàng tại Bệnh viện, chia sẻ: “Thấy tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa, tôi cũng lo lắng nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu về các dấu hiệu của đột quỵ. Nhận quyển sách này, tôi cảm thấy yên tâm hơn vì có thể trang bị kiến thức cho bản thân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ