Tặng 100 suất quà Tết đến học trò và người dân nghèo vùng cao Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 100 suất quà Tết vừa được đoàn thiện nguyện trao tặng học sinh nghèo và người dân khó khăn ở xã Thanh Sơn, (Như Xuân, Thanh Hoá).

Đoàn thiện nguyện trao quà Tết tới học sinh nghèo ở xã Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: TL
Đoàn thiện nguyện trao quà Tết tới học sinh nghèo ở xã Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: TL

Qua sự kết nối của phóng viên Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh; phóng viên Báo GD&TĐ (thường trú tại Thanh Hoá), đoàn thiện nguyện đã trao 100 suất quà Tết tới học sinh nghèo Trường Tiểu học Thanh Sơn; Trường THCS Thanh Xuân và người dân nghèo ở xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Ông Dương Hoàng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân trao quà tới học sinh nghèo ở xã Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: TL

Ông Dương Hoàng Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân trao quà tới học sinh nghèo ở xã Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa). Ảnh: TL

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2024 của BCH Huyện đoàn Như Xuân, cùng sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân đã tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện – Tết ấm cho em”, tại UBND xã Thanh Sơn (Như Xuân, Thanh Hóa).

Nhà báo Hà Đồng - PV thường trú Báo Tuổi trẻ tại Thanh Hóa trao quà Tết tới học sinh nghèo. Ảnh: TL

Nhà báo Hà Đồng - PV thường trú Báo Tuổi trẻ tại Thanh Hóa trao quà Tết tới học sinh nghèo. Ảnh: TL

Ngày 31/1, đoàn thiện nguyện đã trao 100 suất quà Tết đến với 70 học sinh nghèo của Trường Tiểu học Thanh Sơn và THCS Thanh Xuân và 30 hộ dân nghèo. Trong đó, 30 hộ dân nghèo được nhận 30 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, do Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Như Xuân vận động thực hiện.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Như Xuân trao quà người dân nghèo ở xã Thanh Sơn. Ảnh: TL.

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Như Xuân trao quà người dân nghèo ở xã Thanh Sơn. Ảnh: TL.

Cùng đó, 70 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất được trao tới học sinh nghèo của Trường Tiểu học Thanh Sơn và Trường THCS Thanh Xuân. Mỗi phần quà, bao gồm: Bánh, kẹo, mứt tết, mì chính, hạt nêm, nước mắm, dầu ăn, bánh, chè khô, nước ngọt.

Anh Lê Văn Hiếu - Bí thư huyện Đoàn Như Xuân trao quà Tết học sinh nghèo. Ảnh: TL

Anh Lê Văn Hiếu - Bí thư huyện Đoàn Như Xuân trao quà Tết học sinh nghèo. Ảnh: TL

Những suất quà ý nghĩa trên được sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân gồm: Hạt Kiểm lâm Như Xuân; PV Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh; PV Báo GD&TĐ thường trú tại Thanh Hóa; Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Như Xuân (Agribank); Công ty cổ phần hợp tác nhân lực Quốc tế VINACO; Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Như Xuân.

Chị Bùi thị Huệ - Phó Bí thư huyện Đoàn Như Xuân trao quà học sinh nghèo. Ảnh: TL

Chị Bùi thị Huệ - Phó Bí thư huyện Đoàn Như Xuân trao quà học sinh nghèo. Ảnh: TL

Tại buổi nhận quà, ông Lê Văn Huân - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, xúc động cho biết, xã Thanh Sơn là 1 trong những xã đang nằm trong diện khó khăn của huyện. Nhiều người dân của địa phương đang thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh đó, Thanh Sơn cũng có nhiều học sinh thuộc diện nghèo khó.

Địa diện Công ty cổ phần hợp tác nhân lực Quốc tế VINACO trao quà học sinh nghèo. Ảnh: TL

Địa diện Công ty cổ phần hợp tác nhân lực Quốc tế VINACO trao quà học sinh nghèo. Ảnh: TL

“Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, các cháu học sinh và những gia đình khó khăn được nhận quà, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của đoàn thiện nguyện. Các phần quà đến với học sinh, người dân nghèo của xã vào những ngày cận Tết rất thiết thực và ý nghĩa. Những phần quà ấy, sẽ giúp học sinh, các hộ dân nghèo có điều kiện đón một cái Tết ấm áp”, ông Huân chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ