Nhu cầu lớn, nguồn cung "nhỏ giọt"
Trong không khí náo nức của mùa nhập học năm học mới 2026 - 2027, bên cạnh niềm vui trúng tuyển, nhiều tân sinh viên và phụ huynh tại Đại học Huế đang phải đối mặt với nỗi lo lớn về nơi ăn chốn ở khi các ký túc xá (KTX) rơi vào tình trạng "cháy" phòng.
Năm học 2026 - 2027, Đại học Huế tuyển sinh trên 17.000 chỉ tiêu. Tính đến ngày 17/8, đã có gần 16.000 tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học tại các trường, khoa trực thuộc. Tuy nhiên, trong số hàng nghìn tân sinh viên này, chỉ có khoảng 500 chỗ ở tại KTX được dành cho các em.
Theo số liệu từ Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế, đơn vị hiện quản lý 2 cơ sở KTX với tổng sức chứa khoảng 2.500 sinh viên, nhưng con số này chỉ đáp ứng được vỏn vẹn 5% tổng nhu cầu của khoảng 50.000 sinh viên (có cả sinh viên nước ngoài) đang theo học ở Đại học Huế.
Đặc biệt đối với tân sinh viên năm học này, tỷ lệ đáp ứng chỉ đạt mức khiêm tốn (500 trên gần 16.000 em), dẫn đến tình trạng nhiều em đến đăng ký nhưng phải ra về trong thất vọng vì đã hết chỗ.
Phụ huynh, sinh viên lo lắng tìm phương án thay thế
Lý do KTX luôn là lựa chọn hàng đầu của tân sinh viên bởi môi trường an ninh tốt và giờ giấc nghiêm minh. Bạn Văn Hoàng, tân sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế chia sẻ sự phấn khích khi may mắn có suất ở KTX vì mong muốn được sống trong môi trường kỷ luật và dễ dàng làm quen với bạn mới. Tương tự, ông Nguyễn Văn Ánh, phụ huynh em Ánh Tuyết (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế), cũng ưu tiên KTX để con gái bớt bỡ ngỡ khi mới xa nhà.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Ông Ánh cho biết con gái ông đã đăng ký trực tuyến nhưng gặp lỗi hệ thống, đến khi trực tiếp tới nơi thì đã hết phòng.
Anh Lê Công, một phụ huynh từ Đà Nẵng, cũng không giấu nổi sự lo lắng: “Anh không nghĩ phòng KTX lại hết nhanh như vậy. Hiện tại anh đang rất lo lắng vì chưa tìm được chỗ ở ổn định cho em gái”.
Tình cảnh này buộc nhiều gia đình phải vất vả ngược xuôi tìm thuê phòng trọ bên ngoài để kịp ổn định trước ngày khai giảng.
Bài toán nâng cấp và mở rộng hạ tầng
Dù Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế đã nỗ lực chuẩn bị cho năm học mới bằng cách sửa chữa chống thấm, hệ thống điện nước, thay mới thiết bị vệ sinh và tổng vệ sinh khuôn viên, nhưng thực tế cơ sở hạ tầng vẫn đang xuống cấp, phòng ốc không đủ cho các sinh viên.
Trước thực trạng "cầu vượt quá cung", Trung tâm đã đề xuất Đại học Huế và Bộ GD&ĐT cần quan tâm bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp các tòa nhà đã cũ.
Quan trọng hơn, việc đầu tư xây dựng thêm các dãy nhà ở mới là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên, góp phần bảo đảm an sinh và tạo môi trường học tập thuận lợi nhất cho các em.