Tân sinh viên 61 tuổi theo đuổi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

GD&TĐ - Ở tuổi 61, bà Nguyễn Thị Tú Hoàng bước vào giảng đường đại học, trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Văn Hiến.

Tân sinh viên tuổi 61 Nguyễn Thị Tú Hoàng trong ngày nhập học. Ảnh: VHU.
Tân sinh viên tuổi 61 Nguyễn Thị Tú Hoàng trong ngày nhập học. Ảnh: VHU.

Trong những ngày nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến, giữa dòng tân sinh viên trẻ trung, hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc kiên nhẫn điền hồ sơ đã khiến nhiều người xúc động.

Đó là bà Nguyễn Thị Tú Hoàng (sinh năm 1964), chính thức nhập học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành Biên - Phiên dịch.

Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, bà Hoàng cho biết mình từng có bằng cử nhân ngành Hóa thực phẩm. Tuy nhiên, tuổi tác không ngăn được mong muốn tiếp tục chinh phục tri thức.

"Càng lớn tuổi, trí nhớ càng giảm. Tôi muốn tìm một cách để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc minh mẫn. Với tôi, học một môn mới vừa là thử thách, vừa là niềm vui", bà bộc bạch.

Niềm yêu thích chữ Hán đến với bà Hoàng từ những lần đi lễ chùa, khi nhìn thấy các câu kinh và câu đối. Ban đầu, bà chỉ tự học ở nhà nhưng nhận thấy phương pháp này không mang lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, bà quyết định đăng ký học đại học để được đào tạo một cách bài bản.

5j7a9785-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Tú Hoàng được hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến. Ảnh: VHU.

Trường Đại học Văn Hiến gần nhà, thuận tiện đi lại, càng củng cố thêm quyết định theo học của tân sinh viên 61 tuổi.

Không đặt nặng vấn đề bằng cấp, điều bà Hoàng hướng đến là niềm vui học tập và sự minh mẫn của trí óc. Bà xem việc đến giảng đường như một cách để nuôi dưỡng tinh thần, giữ cho bản thân luôn trẻ trung và lạc quan. “Còn cơ hội là còn phải học. Tri thức giúp mở rộng tầm nhìn và làm phong phú cuộc sống”, bà chia sẻ.

Theo cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến, tân sinh viên Nguyễn Thị Tú Hoàng trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ THPT.

“Cô gây ấn tượng bởi phong thái điềm đạm, nụ cười hiền hậu. Hình ảnh một tân sinh viên tóc bạc khiến nhiều người cảm mến và nể phục”, cán bộ tuyển sinh này cho biết.

Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh 43 ngành với 5 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm đánh giá năng lực; kết hợp xét và thi tuyển với các ngành nghệ thuật, năng khiếu.

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dao động từ 15 đến 18 điểm; cao nhất là ngành Thanh nhạc và Piano với 18 điểm.

Ở phương thức xét học bạ THPT, mức điểm từ 18 - 19,5; cao nhất là 19,5 điểm thuộc ngành Điều dưỡng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

GD&TĐ - Ngày 26/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Techcombank đã vinh dự được Thủ tướng trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển cộng đồng thông qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.