Quyết định được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố chiều 5/11. Nhà cầm quân sinh năm 1980 này thay thế tiền nhiệm Branko Ivankovic bị sa thải hồi tháng 6, sau thất bại trước Indonesia khiến Trung Quốc dừng bước ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.
Xuất thân từ lò đào tạo Bắc Kinh Quốc An, thời còn thi đấu ông Thiệu Giai Nghị sớm gây ấn tượng với kỹ thuật và khả năng sút xa cực tốt.
Năm 2002, ông sang Đức thi đấu, lần lượt khoác áo các câu lạc bộ TSV 1860 Munich, Energie Cottbus và MSV Duisburg.
Trong gần 10 năm ở Bundesliga và Bundesliga 2, ông ghi hơn 20 bàn thắng, trở thành một trong những cầu thủ Trung Quốc thành công nhất tại châu Âu.
Tiền vệ Thiệu Giai Nghị cũng từng ghi 9 bàn sau 36 lần khoác áo tuyển Trung Quốc trong giai đoạn 2000–2011.
Ông góp mặt tại World Cup 2002 – giải vô địch thế giới duy nhất trong lịch sử (cho đến thời điểm này) mà Trung Quốc từng giành quyền tham dự.
Ông cũng là trụ cột đưa Trung Quốc vào chung kết AFC Asian Cup 2004, chỉ chịu thua đội tuyển Nhật Bản 1–3.
Thời đỉnh cao phong độ, cái tên Thiệu Giai Nghị được đánh giá là một trong những tiền vệ công sáng tạo và toàn diện nhất châu Á.
Tuy nhiên, trên cương vị huấn luyện, ông Thiệu Giai Nghị chưa để lại nhiều dấu ấn khi chỉ từng làm trợ lý tại câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An và các đội U19, U23 Trung Quốc.
Mùa giải 2025, ông gây chú ý khi giúp tân binh Qingdao West Coast sớm trụ hạng ở Chinese Super League.
Quyết định chọn một huấn luyện viên nội chưa có nhiều thành tích quốc tế của CFA lập tức vấp phải làn sóng hoài nghi từ người hâm mộ.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít ý kiến cho rằng CFA cần bổ nhiệm một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm châu Âu và bóng đá hiện đại để vực dậy đội tuyển quốc gia sau chuỗi thất vọng đã qua.
Vì thế, quyết định trao cơ hội cho nhà cầm quân trẻ Thiệu Giai Nghị được xem là bước đi táo bạo trong hành trình tìm lại vị thế của bóng đá Trung Quốc.