Tại khu vực sân Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, gian hàng trưng bày của các câu lạc bộ là điểm nhấn ấn tượng tại chương trình. Mỗi câu lạc bộ là một màu áo, một nét đặc trưng riêng để mọi người có thể nhận biết.
Khác với những năm trước, năm nay, trước khi sinh hoạt câu lạc bộ như thường lệ, tân học sinh khối 10 đã có thời gian trải nghiệm bộ môn chuyên với các thầy cô giáo bộ môn và các anh chị khối 11, 12.
Tại lớp chuyên Hóa, học sinh khối 10 được các anh chị khóa trên hướng dẫn, giới thiệu một thí nghiệm về bàn tay lửa. Nhiều em sau đó cũng nhiệt tình tham gia để hiểu hơn về môn học của mình sau này.

Còn tại lớp chuyên Địa và chuyên Sử được tổ chức tại thư viện thông minh của trường. Học sinh khối 10 lớp chuyên Sử được giáo viên giới thiệu về chương trình học. Ngoài ra, các em còn được thầy cô dẫn tham quan thư viện với những sản phẩm đặc trưng, mang màu sắc của chuyên sử. Trong khi đó, các em lớp chuyên Địa được giới thiệu làm quen và không kém những trò chơi ấn tượng.
Lớp chuyên Tin cũng không kém cạnh khi cũng có những trò chơi đoán ý đồng đội thu hút nhiều em cùng tham gia.
Ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, năm nay nhà trường có 22 câu lạc bộ - dự án được chia thành 3 khối: Văn hoá - Xã hội, Kỹ năng - Nghệ thuật, Học thuật - Thông tin. Đây sẽ là nơi để các bạn thỏa sức cháy hết mình với đam mê, rèn luyện kỹ năng, gặt hái kinh nghiệm, và viết nên những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Cũng theo ông Phạm Thanh Yên, chương trình năm nay có sự đầu tư và khác lạ so với năm trước khi có thêm hoạt động trải nghiệm các bộ môn chuyên. Hoạt động này sẽ do các tổ môn và học sinh khối 11, 12 cùng phụ trách để từ đó giúp các em hiểu rõ về cách học và phương pháp ra sao.

“Thông qua chương trình nhằm giúp học sinh định hướng về các hoạt động giáo dục của nhà trường; hoạt động bộ môn của các em, cách tự học, nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để các em làm quen với 22 câu lạc bộ, dự án của trường, các em tham gia hoạt động để rèn luyện các kỹ năng. Trong suốt quá trình học tại đây, học sinh không chỉ chú trọng việc học mà còn phải tham gia các hoạt động khác để rèn luyện bản thân”, ông Yên nói.