Tân Hoàng Minh chuyên nghiệp hóa hệ thống phân phối với thương hiệu D’ Land

GD&TĐ - Nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách hàng trong quá trình giao dịch các sản phẩm bất động sản cao cấp, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thành lập sàn D’ Land

Đội ngũ nhân sự D’ Land được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đội ngũ nhân sự D’ Land được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức thành lập D’ Land – thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực quản lý, tư vấn chiến lược và phát triển kinh doanh bất động sản cao cấp. 

Theo đó, D’ Land sẽ trở thành đơn vị phân phối các sản phẩm do Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và sở hữu các sàn giao dịch tại những vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại.

Khách hàng đến với các sàn giao dịch bất động sản của D’ Land sẽ được tận hưởng những quy trình dịch vụ chăm sóc, tư vấn theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Chia sẻ nhân sự kiện ra mắt thương hiệu D’ Land, ông Đỗ Hoàng Minh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh kiêm Tổng Giám đốc D’ Land cho biết: “Với mục tiêu chiến lược phát triển các dự án đô thị có diện tích lớn, số lượng các căn hộ lên đến hàng nghìn căn cùng với mong muốn được đem đến cho khách hàng những tiêu chuẩn bán hàng, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc sau bán chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã không ngần ngại đầu tư xây dựng hệ thống các sàn giao dịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc xây dựng hệ thống sàn giao dịch phân phối trực tiếp sản phẩm nằm trong xu hướng phát triển của nhiều chủ đầu tư trong thời gian gần đây, góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí của khách hàng cũng như đem đến những sản phẩm với mức giá hợp lý, trực tiếp từ chủ đầu tư.

Chúng tôi kỳ vọng hệ thống các sàn giao dịch D’ Land sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trong việc phân phối các sản phẩm bất động sản cao cấp tại thời điểm này.”

Tập đoàn Tân Hoàng Minh vốn được biết đến là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phát triển bất động sản cao cấp với những sản phẩm góp phần thay đổi diện mạo đất nước tại những vị trí đắc địa, mang dấu ấn về kiến trúc.

Đến nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã và đang phát triển hơn 40 dự án bất động sản tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hà Tĩnh,…

Hiện nay, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tập trung mở rộng các lĩnh vực hoạt động xoay quanh trục bất động sản, có thể kể đến: sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng, phát triển chuỗi TTTM vui chơi giải trí, chuỗi văn phòng khách sạn cho thuê, quản lý vận hành Toà nhà,…

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (thứ 2 từ trái sang) đón nhận chứng nhận đầu tư dự án Thành phố vệ tinh thông minh Xuân Mai Smart City có quy mô 3.072 ha tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh (thứ 2 từ trái sang) đón nhận chứng nhận đầu tư dự án Thành phố vệ tinh thông minh Xuân Mai Smart City có quy mô 3.072 ha tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.

Trong tương lai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ chuyển hướng sang xây dựng các khu đô thị và thành phố thông minh, cảnh quan xanh, sạch đẹp, hiện đại, văn minh tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên cả nước.

Các thành phố và đô thị thông minh này sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ nước hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu 30-40% lượng điện, nước tiêu thụ.

Đặc biệt, những khu đô thị và thành phố thông minh mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh xây dựng trong thời gian tới sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quản lý vận hành toàn diện từ giao thông đến năng lượng, nguồn nước, PCCC,...

Các cơ sở hạ tầng khác sẽ được điều hành bởi 1 trung tâm dữ liệu để cảnh báo và phòng chống rủi ro cũng như tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt và quản lý của cư dân, tăng cường sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả làm việc, phục vụ xã hội của các cư dân.

Với các dự án đã phát triển thành công cùng tầm nhìn định hướng chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã ghi nhiều dấn ấn tại các giải thưởng uy tín trong nước cũng như quốc tế.

Trong năm 2019, tại Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á (APEA) năm 2019, do Enterprise Asia tổ chức, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn đã vinh dự được nhận bộ đôi giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc và doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong lĩnh vực bất động sản.

Trong 3 năm 2014, 2016 và 2017, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã xuất sắt lọt vào Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu (Top Ten Developer) của giải thưởng quốc tế BCI Asia Awards. Dự án D". Le Pont D"or được vinh danh trong hạng mục "Khu nhà ở đáng sống nhất" tại lễ trao giải Giải thưởng quốc gia bất động sản Việt Nam 2018.

Dự án D’. Palais Louis, đã vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ, lọt vào shortlist của giải thưởng Best Residential Interior Design (Thiết kế nội thất dân dụng tốt nhất) năm 2015 và là dự án duy nhất tại Hà Nội lọt vào danh sách trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ