Nhiệm vụ trọng tâm của năm học
Một trong những nhiệm vụ cũng như hoạt động giáo dục được Trường THPT Đồng Đăng chú trọng trong mỗi năm học là tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử.
Theo đó, nhà trường đã tận dụng các giờ sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn và các câu lạc bộ để lồng ghép, đưa tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử vào giáo dục.
Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, phát tài liệu cho học sinh nghiên cứu, đọc nhằm giúp học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe của bản thân, gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến môi trường sống ra sao.
Cô Tống Thị Loan, Bí thư Đoàn Trường THPT Đồng Đăng cho biết: “Song song với các hoạt động giáo dục lý thuyết, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động thực tiễn như diễn đàn học sinh, cuộc thi tìm hiểu, xem video tuyên truyền hay chia sẻ câu chuyện thực tế đã giúp học sinh tiếp cận vấn đề một cách trực quan và sinh động hơn.
Qua đó, nhiều học sinh đã nhận thức rõ rằng việc sử dụng thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, nhân cách và môi trường học đường. Những hoạt động này góp phần hình thành thái độ kiên quyết nói không với thuốc lá và xây dựng lối sống lành mạnh trong học sinh”.
Xây dựng nội quy chặt chẽ
Trong nội quy của Trường THPT Đồng Đăng, nhà trường quy định rõ trong nội quy học sinh rằng: học sinh không được sử dụng, tàng trữ hoặc mang theo thuốc lá, thuốc lá điện tử trong khuôn viên trường học.
Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị nhắc nhở, giáo dục và xử lý theo quy định của nhà trường và quy định về xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Nhà trường luôn khuyến khích học sinh xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh và có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng.
“Bởi vậy, khi phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá, nhà trường không chỉ xử lý theo quy định mà còn chú trọng giáo dục, định hướng. Giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu sẽ trao đổi trực tiếp với học sinh để giúp các em nhận ra sai lầm, đồng thời phối hợp với gia đình để cùng theo dõi và hỗ trợ các em thay đổi hành vi. Mục tiêu quan trọng nhất là giúp học sinh hiểu rõ hậu quả, từ đó tự giác sửa chữa và xây dựng lối sống lành mạnh hơn”, cô Loan cho biết.
Không chỉ vậy, Trường THPT Đồng Đăng còn khuyến khích mỗi học sinh của mình là một tuyên truyền viên để chia sẻ kiến thức, hiểu biết của mình về tác hại của thuốc lá đến người thân, bạn bè của mình; từ đó nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về thuốc lá, thuốc lá điện tử.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc. Tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành là 20,8%, trong đó nam giới chiếm 41,1%. Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong.
Gánh nặng kinh tế do thuốc lá ước tính lên tới 108.700 tỉ đồng trong năm 2022, tương đương 1,14% GDP. Nếu tính cả tổn thất môi trường như phá rừng, rác thải nhựa, ô nhiễm nước biển…, con số này vượt quá 2% GDP mỗi năm.
Theo kết quả khảo sát giá bán lẻ thuốc lá của Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá Hoa Kỳ cho biết, năm 2025 với 424 cửa hàng thuốc lá tại Hà Nội và TPHCM cho thấy, hầu hết các cửa hàng đều không treo biển cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
Đáng chú ý, mặc dù bị cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, song vẫn còn 12% các cửa hàng treo biển quảng cáo các sản phẩm thuốc lá bên ngoài cửa hàng.
“Một số nguyên nhân có thể khiến học sinh sử dụng thuốc lá như: tâm lý tò mò, muốn thử cho biết; ảnh hưởng từ bạn bè; suy nghĩ sai lầm rằng hút thuốc thể hiện sự trưởng thành; thiếu hiểu biết đầy đủ về tác hại của thuốc lá; hoặc chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Vì vậy, việc giáo dục nhận thức đúng đắn và xây dựng bản lĩnh cá nhân là điều rất cần thiết để học sinh biết nói “không” trước những cám dỗ tiêu cực”, cô Tống Thị Loan, Bí thư đoàn Trường THPT Đồng Đăng, chia sẻ.