Tờ báo Nga “topcor.ru” ngày 19/3 đưa tin, Đại đội Không vận số 1 thuộc Lữ đoàn Không vận số 71 của Lực lượng Vũ trang Ukraine chiến đấu ở phụ cận làng Oleksiivka thuộc tỉnh Sumy, đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
Thông tin này được các binh sĩ Nga thuộc nhóm quân "Phương Bắc" thông báo, sau các cuộc giao tranh với các đơn vị lính dù Ukraine trong hơn mười ngày qua.
Theo báo cáo trên kênh thông tin xã hội của nhóm quân "Phương Bắc", Đại đội Không vận số 1 thuộc Lữ đoàn Không vận số 71 của Lực lượng Vũ trang Ukraine là tập hợp của những công dân Ukraine mới bị cưỡng bức nhập ngũ, đã mất khả năng chiến đấu.
Phân tích các cáo phó cho thấy “tuổi thọ trung bình” của một binh sĩ thuộc đơn vị này trong vùng chiến sự “không quá mười ngày”.
Cũng cần nhấn mạnh, các đơn vị phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Sumy đang phải quyết liệt ngăn chặn tình trạng binh sĩ Ukraine đào ngũ, bỏ vị trí.
Tuy nhiên, bất chấp tổn thất nhân lực rất lớn, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục cố gắng phản công cục bộ ở một số khu vực trên mặt trận Sumy, nhưng những nỗ lực của họ đều không thành công.
Trong thời gian qua, một số đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine vốn phòng thủ ở vùng Sumy đã được điều chuyển xuống tăng viện cho các khu vực chiến sự căng thẳng ở tỉnh Kharkiv (ví dụ như thành phố Kupiansk), bổ sung lực lượng cho các đơn vị có tỷ lệ thương vong hoặc đào ngũ cao.
Rõ ràng, tình hình Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tỉnh Sumy cũng đang xấu đi nhanh chóng, bất kể là dường như các đơn vị của Quân đội Nga không tập trung binh lực mở các chiến dịch quân sự lớn ở vùng này, cũng không mở các đợt tấn công sâu vào phòng tuyến của Ukraine.
Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng công bố kế hoạch xây dựng một vùng đệm an ninh ở khu vực biên giới giáp Nga, sâu trong lãnh thổ Ukraine khoảng 30-50km.