Tân binh thứ 18 gia nhập CLB Bình Định

GD&TĐ -  Mới nhất, trang fanpage chính thức của CLB Bình Định đã thông báo về tân binh thứ 18 của đội bóng.

Trần Phạm Bảo Tuấn gia nhập CLB Bình Định.
Trần Phạm Bảo Tuấn gia nhập CLB Bình Định.

CLB Bình Định thi đấu khá thành công ở mùa giải 2023/2024 khi giành ngôi Á quân V-League và tạo nên cuộc đua song mã kịch tính với đương kim vô địch Thép xanh Nam Định.

Ở kỳ chuyển nhượng hè V-League 2024/25, đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy nói lời chia tay với 18 cầu thủ như Marlon Rangel, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Đình Trọng, Lê Ngọc Bảo, Adriano Schmidt, Alan hay Đỗ Văn Thuận, Phạm Văn Thành và cả Leo Artur...

Vì vấn đề tài chính, năm nay đội bóng đất Võ sẽ chiêu mộ các "sao số", thay vào đó họ đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ có tiềm năng và một vài cựu binh dày dạn của V-League.

Về ngoại binh, CLB Bình Định cũng đã chốt 3 cầu thủ gồm Luis Salazar (Colombia), Argolo Morbeck Gabriel (Brazil) và Alisson Alves Farias (Brazil). Về cầu thủ Việt kiều, họ đã quyết định ký hợp đồng với Tomas Dương Thanh Tùng.

Mới nhất, trang fanpage chính thức của CLB Bình Định đã thông báo về tân binh thứ 18 của đội bóng, đó là Trần Phạm Bảo Tuấn, cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng.

Gần nhất, Quy Nhơn Bình Định cũng đã gửi danh sách đăng ký 26 cầu thủ (chỉ còn 8 cầu thủ đã khoác áo CLB Bình Định từ mùa trước) cho mùa giải 2024/25 lên VPF, trong đó có 3 thủ môn gồm Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Cao Hoài Anh và Nguyễn Anh Tuấn và không có Đặng Văn Lâm, cầu thủ được đồn đoán sắp gia nhập đội bóng hạng Nhất trong ít ngày tới.

Theo kế hoạch của Công ty VPF, V-League 2024/25 dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 9/2024, sau đợt tập trung FIFA Days. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong 10 tháng từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc chú trọng giáo dục thái độ sống tích cực, luôn biết nuôi dưỡng lòng biết ơn là những nội dung quan trọng không kém giáo dục tri thức. Ảnh: Trường THPT Trần Bình Trọng

Vì một tương lai xanh của giáo dục

GD&TĐ - Là một người trực tiếp đứng lớp giảng dạy, tôi nhận thấy việc chú trọng giáo dục tâm hồn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ sống tích cực, luôn biết nuôi dưỡng lòng biết ơn là những nội dung quan trọng không kém giáo dục tri thức.

Ảnh minh họa INT.

Bước chuyển giáo dục mở

GD&TĐ - Khái niệm “chứng chỉ giáo dục đại học” đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm.