Tạm ứng từ kho dự trữ, Phú Quý đã có xăng trở lại

GD&TĐ - Người dân Phú Quý đã có xăng trở lại nhờ tạm ứng từ kho dự trữ, đảm bảo sinh hoạt và hoạt động sản xuất.

Người dân đặc khu Phú Quý được cung cấp xăng từ kho dự trữ.
Người dân đặc khu Phú Quý được cung cấp xăng từ kho dự trữ.

Tối 5/1, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã tạm ứng xăng dầu từ các kho dự trữ, khôi phục việc cung cấp nhiên liệu cho người dân trên đảo.

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài, tàu vận tải không thể hoạt động, việc tiếp nhiên liệu từ đất liền ra đảo bị gián đoạn, khiến đặc khu Phú Quý xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ. Sự cố này ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân.

z7398646260542-27194fcd66d4fb119a9d5565603d9e4b.jpg
Các trạm kinh doanh xăng dầu tại đảo Phú Quý thông báo hết xăng sáng 5/1.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo đặc khu Phú Quý làm việc, gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan để đôn đốc, sớm ổn định nguồn cung xăng dầu. Đồng thời, địa phương tham mưu, đề xuất phương án tạm ứng xăng dầu từ kho dự trữ cho các doanh nghiệp kinh doanh trên đảo nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và duy trì sản xuất.

Theo đó, tổng lượng xăng dầu được tạm ứng là 29.000 lít, cấp theo lộ trình 5.000 lít/ngày trong 5 ngày liên tiếp. Đến tối 5/1, các thủ tục liên quan đều hoàn tất và người dân trên đảo có thể mua xăng.

z7400141804946-440a244d2306131fbb83d3d5b117a56e.jpg
Người dân đi đổ xăng.

UBND đặc khu Phú Quý đề nghị người dân yên tâm, không tập trung đông người tại các cửa hàng xăng dầu, theo dõi thông tin chính thức từ chính quyền địa phương; đồng thời sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hợp lý. Những trường hợp chưa thật sự cần thiết nên bố trí mua vào các ngày sau để tránh tình trạng tập trung đông người, gây mất trật tự.

Đặc khu Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, với dân số hơn 32.000 người. Việc cung ứng xăng dầu cho đảo thường xuyên gặp khó khăn vào thời điểm biển động, sóng lớn, gió mạnh – hiện tượng thường xảy ra vào cuối năm và đầu năm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Sản phẩm kem nghệ Kingphar. Ảnh: Internet.

Thu hồi và tiêu hủy kem nghệ Kingphar

GD&TĐ - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) giao Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm (nếu có).