Tâm huyết đóng góp đổi mới dạy học Ngữ văn

GD&TĐ - Sáng nay (25/4), Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông” .

PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị phát biểu tại Hội thảo
PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dạy học Ngữ văn với gần 100 tham luận gửi về Ban tổ chức. 

Điều hành Hội thảo phiên toàn thể có: PGS.TSKH Bùi Mạnh Nhị - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&TĐ), GS Nguyễn Khắc Phi, GS.TS Trần Đình Sử, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, PGS.TS Nguyễn Thành Thi.

Tại phiên toàn thể, hội trường “nóng” lên với nhiều ý kiến chia sẻ xung quanh các tham luận: Hiệu quả dạy học Tiếng Việt và kỳ vọng đổi mới của PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực và yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện” giáo dục phổ thông của PGS.TS Nguyễn Thành Thi; Phác thảo chương trình Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; Về mô hình sách giáo khoa tiểu học tương lai của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết.. cùng những chia sẻ của PGS.TS Đỗ Ngọc Thống – Thường trực Ban đổi mới sách giáo khoa (Bộ GD&ĐT).

 GS.TS Nguyễn Minh Thuyết trình bày mô hình sách giáo khoa tiểu học tương lai

Hội thảo chia là 4 tiểu ban: Những vấn đề chung; Đổi mới chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn; Đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn; Đổi mới đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. 


Mỗi tiểu ban là một chủ đề quan trọng, bức thiết đối với dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Nội dung thảo luận tại các tiểu ban xoay quanh các vấn đề: Hiện trạng dạy học Ngữ văn ở bậc phổ thông và việc đào tạo giáo viên Ngữ văn ở các trường sư phạm; Chương trình, sách giáo khoa môn Ngữ văn – phân tích trên quan điểm lịch đại và so sánh; Chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015 – định hướng đổi mới, triển vọng và thách thức; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015.

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng Bùi Mạnh Nhị đánh giá cao việc tổ chức hội thảo khoa học của Trường ĐH Sư phạm TPHCM và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các trường sư phạm trong công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục. “Các trường sư phạm phải đi đầu và đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa” – PGS Nhị nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ