Tấm gương 'giỏi việc trường, đảm việc nhà' của cô giáo miền biển

GD&TĐ - Cống hiến hơn 35 năm cho ngành Giáo dục huyện Hải Hậu (Nam Định), cô Phạm Thị Tuyết Trinh luôn tận tâm, yêu nghề, vượt gian khó vì học trò thân yêu.

Các em học sinh dành tặng những đóa hoa tươi thắm và lời chúc mừng, tri ân tới cô Phạm Thị Tuyết Trinh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Các em học sinh dành tặng những đóa hoa tươi thắm và lời chúc mừng, tri ân tới cô Phạm Thị Tuyết Trinh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Vươn lên trong gian khó

Vào nghề từ năm 1990 và trải qua bao giai đoạn đời sống gặp vô vàn khó khăn, cô Phạm Thị Tuyết Trinh luôn nêu cao tinh thần yêu nghề, yêu trường lớp và quý mến học sinh. Với chuyên môn Toán vững vàng, cô Trinh đã rèn giũa cho bao thế hệ học trò tại huyện Hải Hậu trưởng thành để đi khắp muôn nơi, đem tài năng và tri thức cống hiến cho đất nước.

Năm 1993, cô Trinh về nhận công tác tại Trường THCS Hải Xuân (huyện Hải Hậu) cho đến nay. Năm học 2023-2024 vừa qua, cô đã gặt hái được những "trái ngọt" đáng tự hào khi có hai học sinh lớp chủ nhiệm đỗ thủ khoa và á khoa trong kỳ thi vào lớp 10 THPT; đặc biệt em Nguyễn Thu Trang đạt điểm 10 môn Toán và xếp tốp 6 toàn tỉnh.

Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, lòng yêu nghề và tài năng sư phạm của cô. Chia sẻ từ thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân, cuộc sống gia đình của cô Trinh cũng đầy gian nan. Chồng cô là bộ đội, thường xuyên công tác xa nhà. Cả tuổi thanh xuân, cô một mình chăm sóc con cái, vun vén cho gia đình.

xuan-3.jpg
Học sinh Trường THCS Hải Xuân tìm kiếm thông tin bài học trong Thư viện nhà trường.

Khi chồng cô về hưu, hạnh phúc gia đình chưa kịp trọn vẹn thì anh lại mắc bạo bệnh, nằm liệt giường. Một lần nữa, cô Trinh lại gánh vác mọi việc từ chăm sóc chồng con, nhưng vẫn rất cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao tại nhà trường.

Cô Trinh luôn đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy để mang đến cho học sinh những bài học bổ ích và thú vị, cô luôn quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là điều khiến cho đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh thêm cảm phục nữ nhà giáo.

Thầy Sơn khẳng định, dù cuộc sống riêng tư gặp nhiều khó khăn nhưng trên bục giảng, cô Phạm Thị Tuyết Trinh luôn là một người thầy tận tụy, hết lòng vì học sinh. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê học tập trong mỗi học trò.

Những "trái ngọt" đáng tự hào

xuan-1.jpg
Các em lớp 6 hào hứng nghe chia sẻ từ các tấm gương học giỏi đỗ thủ khoa thi vào lớp 10 THPT từ cựu học sinh.

Em Nguyễn Thu Trang, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 và đứng thứ 6 toàn tỉnh Nam Định xúc động chia sẻ: "Cô Trinh không chỉ là nhà giáo giỏi chuyên môn mà còn là một người mẹ thứ hai của em. Cô luôn quan tâm, khích lệ và giúp đỡ chúng em trong học tập cũng như trong cuộc sống nên em vô cùng biết ơn cô".

Trang kể rằng, cô Trinh luôn tạo ra một môi trường học tập thoải mái và gần gũi. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu mà còn khơi dậy niềm đam mê học tập trong mỗi học sinh. Cô luôn khuyến khích chúng em đặt câu hỏi và thảo luận, sau đó cô sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các em, dù là nhỏ nhất.

"Cô Trinh còn là một người thầy tâm lý, luôn quan tâm đến hoàn cảnh của từng học sinh. Em còn nhớ, có lần em gặp khó khăn trong học tập, cô đã dành thời gian ở lại trường để giảng bài riêng cho em. Cô còn động viên em không được nản chí, phải cố gắng vượt qua khó khăn thì mới mong thành người. Em sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy của cô và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô", Trang tâm sự.

Sáng 7/3, BGH Trường THCS Hải Xuân đã tổ chức tôn vinh các nữ nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục của nhà trường, trong đó có cô Phạm Thị Tuyết Trinh. Nhấn mạnh tới vai trò, ý nghĩa của người phụ nữ trong cuộc sống, nhất là ngành Giáo dục, sự vinh danh lần này giúp các cô giáo, nữ nhân viên thêm động lực, yêu nghề và tin tưởng hơn về sự phát triển của quê hương, đất nước.

"Cô Trinh đã chứng minh rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, nếu có lòng yêu nghề, sự tận tâm và nghị lực phi thường, chúng ta đều có thể vượt qua và đạt được những thành công. Cô là niềm tự hào và tấm gương 'giỏi việc trường, đảm việc nhà' để chúng ta noi theo. Hy vọng cô sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của quê hương", thầy Nguyễn Hải Sơn bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Uống nước muối giúp bạn tăng cường hệ thống miễn dịch. (Ảnh: ITN)

Nước muối có tốt cho sức khỏe không?

GD&TĐ - Nước muối ấm thường được biết đến như một phương pháp điều trị cảm lạnh và ho tại nhà. Tuy nhiên, việc uống nước muối còn có nhiều lợi ích khác.

Minh họa/INT.

Mo Mường - Di sản sống đúng nghĩa

GD&TĐ - Mo Mường là loại hình tín ngưỡng dân gian được tạo nên bởi ba thành tố chính: Môi trường diễn xướng, lời Mo và nghệ nhân Mo.