Tạm giữ người phụ nữ làm giả ‘sổ đỏ’ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nắm bắt nhu cầu của một số người, Thuận đã làm "sổ đỏ" (GCNQSDĐ) giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng bắt người phụ nữ có liên quan đến việc làm giả "sổ đỏ". (Ảnh: L.T).
Cơ quan chức năng bắt người phụ nữ có liên quan đến việc làm giả "sổ đỏ". (Ảnh: L.T).

Tối 24/9, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thuận (33 tuổi, trú tại Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Thuận mở văn phòng môi giới bất động sản tại khu phố 2 (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ). Do có nhu cầu làm “sổ đỏ”, một số người đã tìm đến thuê Thuận làm. Sau khi thỏa thuận, hứa hẹn, Thuận đã làm “sổ đỏ” giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân.

Hiện, Công an huyện Cam Lộ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Công an huyện Cam Lộ đề nghị các bị hại chủ động trình báo để giải quyết.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 23/8, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện Cam Lộ nhận được yêu cầu kiểm tra giấy CNQSD đất của ông L.N. và bà N.T.H., có địa chỉ tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả được cơ quan chức năng phát hiện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả được cơ quan chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện phát hiện 3 giấy CNQSD đất đã cấp cho ông N. và bà H. đều là giả.

Sau khi phát hiện sự việc, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Cam Lộ yêu cầu ông L.N. tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình làm giấy CNQSD đất trên đến cơ quan công an để điều tra, có các biện pháp ngăn chặn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ