Tạm giữ người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái ở TPHCM

Tạm giữ người đàn ông có hành vi dâm ô bé gái ở TPHCM

Liên quan đến vụ một bé gái tại quận 8, TPHCM bị ông Đ.N.S (48 tuổi, không có nơi cư trú ổn định) thực hiện hành vi dâm ô, cơ quan công an cho biết, đang đưa bé gái đi giám định và thực hiện lệnh tạm giữ người đàn ông này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 8, TPHCM vẫn đang chờ kết quả giám định. Còn ông Đ.N.S vẫn đang bị Công an quận 8 tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi “dâm ô”.  

Trước đó, đêm 26/2, ông Đ.N.S đi xe máy biển số 59U1 - 767.87 đến hẻm số 1724 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM thì thấy bé T.T.Q (9 tuổi) đang chạy xe đạp trong hẻm.

Người đàn ông 48 tuổi này đến bắt chuyện, cho bé gái 50.000 đồng và dụ lên xe máy chở đi. Đến đoạn gần số nhà 2620 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TPHCM, lợi dụng đường tối, ông này thực hiện hành vi dâm ô với bé gái.

Do bé gái khóc thét, sợ bị phát hiện nên ông S. chở cháu Q. trở lại chỗ cũ. Trên đường quay lại hẻm 1724 thì cha của bé gái nhìn thấy nên đã tri hô, nhờ người dân giữ lại.

Ngay sau đó, công an địa phương có mặt đưa ông S. về trụ sở. Tại đây, ông S. thú nhận có thực hiện hành vi dâm ô với bé gái.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.