Tạm giữ hình sự thanh niên ở Thanh Hóa cho vay lãi 200%/năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một thanh niên 33 tuổi ở Thanh Hóa đã bị Công an huyện Như Xuân tạm giữ hình sự vì cho vay lãi nặng, với lãi suất tương đương 200%/năm.

Tang vật của vụ án do cơ quan thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Tang vật của vụ án do cơ quan thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều nay (23/3), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Duy Vũ (33 tuổi), trú tại thị trấn Yên Cát (Như Xuân) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của Đào Xuân Vũ và những người có liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 151 căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại cùng 56 giấy tờ liên quan đến việc vay nợ và nhiều giấy tờ khác liên quan đến hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.

Cũng theo cơ quan công an, qua đấu tranh, bước đầu Vũ khai nhận: Từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, Vũ đã cho 65 người dân trên địa bàn huyện Như Xuân và một số huyện lân cận vay tiền với mức lãi suất cho vay giao động từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 200%/năm).

Tổng số tiền do nhóm của Vũ đã sử dụng để cho người dân vay là 3,6 tỷ đồng, qua đó đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đào Duy Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đào Duy Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khuyến cáo, hiện nay, tội phạm cho vay lãi nặng không chỉ xuất hiện ở các địa bàn trung tâm, mà đã len lỏi đến từng ngõ ngách, vùng nông thôn với nhiều thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Các nhóm cho vay lãi nặng thường lợi dụng mạng viễn thông, Internet, kinh doanh dịch vụ cầm đồ tạo vỏ bọc, đối phó với các cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn... với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân.

Để phòng ngừa, người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không nên vay mượn tiền từ các tổ chức tín dụng bất hợp pháp, nhất là các đối tượng cho vay tiền qua mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng đen, người dân cần báo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý tránh rơi vào bẫy tín dụng đen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ