Tạm giam đối tượng đâm chết cha và chú ruột ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam đối tượng đâm chết cha và chú ruột bằng loại dao phóng lợn.

Lực lượng công an phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm)
Lực lượng công an phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Tiến Tầm)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Hoài Ân (sinh năm 2005, trú tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 03/5/2023, giữa Ân với Lâm Hoàng Sang (cha ruột Ân), Lâm Viết Tiền, Lâm Thanh Toản (2 chú ruột của Ân) và Dương Hữu Thanh (cùng trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Tiến Tầm)

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sau khi bị đánh, Ân chạy ra khỏi nhà rồi điện thoại kêu Dương Văn Hiền (sinh năm 2004, trú tại địa phương) đem dao tự chế (loại dao phóng lợn) đến cho Ân mượn để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 5 phút sau, Hiền điều khiển xe máy biển kiểm soát 65FA- 189.97 chở Nu Tánh Linh cầm dao đến gặp Ân đang đi bộ trên đường, Hiền kêu Linh đưa dao cho Ân, rồi chở Ân và Linh đi đến điểm đánh nhau.

Trên đường đi, phát hiện các ông Tiền, Sang, Thanh và Toản đang đi bộ thì Hiền dừng xe lại. Lúc này, Ân cầm dao chạy lại đâm ông Tiền một nhát khiến ông tử vong tại chỗ; ông Sang bị đâm trọng thương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đối tượng Lâm Hoài Ân. (Ảnh: Tiến Tầm)

Đối tượng Lâm Hoài Ân. (Ảnh: Tiến Tầm)

Ngay sau khi gây án, Ân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 7 giờ ngày 4/5, Ân bị lực lượng Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).

Sáng cùng ngày, lực lượng công an đã mời Hiền và Linh đến trụ sở Công an thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) làm việc.

Riêng đối với Hiền và Linh, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ