Tạm dừng hoạt động một số chợ trên địa bàn TP Tuy Hòa từ 0 giờ ngày 28/6

GD&TĐ - UBND xã Hòa Kiến đã có thông báo tạm dừng hoạt động các chợ trên địa bàn xã gồm chợ Hòa Kiến, chợ Minh Đức và các chợ xổm dọc các tuyến đường liên thôn kể từ 0 giờ ngày 28/6 cho đến khi có thông báo mới.

Khu vực chợ xã Hòa Kiến tạm dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 28/6. Ảnh: Báo Phú Yên.
Khu vực chợ xã Hòa Kiến tạm dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 28/6. Ảnh: Báo Phú Yên.

Ngày 27/6, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi có ca F0 trên địa bàn xã có lịch trình dày đặc và từng đến một số chợ khu vực TP Tuy Hòa, UBND xã Hòa Kiến đã có thông báo tạm dừng hoạt động các chợ trên địa bàn xã gồm chợ Hòa Kiến, chợ Minh Đức và các chợ xổm dọc các tuyến đường liên thôn kể từ 0 giờ ngày 28/6 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, cũng trong tình trạng tương tự, UBND xã Bình Kiến đã tạm dừng hoạt động các chợ thuộc xã này, gồm: Chợ Màng Màng (thôn Phú Vang), các chợ xổm (thuộc thôn Thượng Phú, Liên Trì 1 và Liên Trì 2).

UBND phường 9 cũng quyết định tạm dừng hoạt động của 2 chợ, trong đó có chợ trên đường Nguyễn Hữu Thọ và chợ Phước Hậu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo UBND TP Tuy Hòa, toàn thành phố có tất cả 11 chợ truyền thống. Ngoài các chợ đã có thông báo tạm dừng hoạt động, những chợ còn lại được phép hoạt động, cung cấp các mặt hàng thực phẩm, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; nhưng vẫn phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Chính quyền các địa phương có phương án hỗ trợ cung ứng lương thực cho người dân khi có yêu cầu. Ban quản lý các chợ tích cực tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định trong quá trình mua bán.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hòa Kiến. Ảnh: Thanh Huy.

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Hòa Kiến. Ảnh: Thanh Huy.

Phú Yên: Thiết lập Sở chỉ huy tiền phương xử lý các tình huống khẩn cấp

Ngày 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu tập trung, triển khai một số nội dung như: Thiết lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19, đặt tại Sở Y tế để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống khẩn cấp.

Rà soát các kịch bản chi tiết về phòng chống dịch theo cấp độ ca nhiễm; dự báo xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tình huống lên đến 200 ca nhiễm.

Lực lượng y tế và các địa phương, các ngành hỗ trợ tiến hành truy vết đến F3, F4 ở các khu vực có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đối với công tác chuyên môn, cần phân loại thứ tự ưu tiên chọn khu vực cộng đồng để lấy mẫu, cũng như phân loại ưu tiên mẫu xét nghiệm…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu thiết lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống khẩn cấp. Nguồn: VGP.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu thiết lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống khẩn cấp. Nguồn: VGP.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cũng chỉ đạo, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát địa bàn phụ trách, cùng với Ban chỉ đạo địa phương và của tỉnh kịp thời nắm tình hình để có chỉ đạo kịp thời.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đến nay đã có 3 địa phương trong tỉnh có ca nhiễm, gồm: TP Tuy Hòa, huyện Sơn Hòa, Thị xã Đông Hòa.

Đến sáng 27/6, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 38 ca nhiễm trong cộng đồng, đã cách ly điều trị. Ngành y tế Phú Yên và các địa phương tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành cách ly các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ