Tạm đình chỉ công trình khu lăng mộ 'khủng' tại Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND TP Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan đình chỉ thi công khu lăng mộ “khủng” tại xã Thạch Trung để kiểm tra, làm rõ.

UBND TP Hà Tĩnh yêu cầu đình chỉ thi công khu lăng mộ "khủng" tại xã Thạch Trung để kiểm tra, xử lý.
UBND TP Hà Tĩnh yêu cầu đình chỉ thi công khu lăng mộ "khủng" tại xã Thạch Trung để kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến nội dung báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) phản ánh về việc một khu lăng mộ "khủng" đang được xây dựng với nhiều sai phạm tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh đã vào cuộc.

Công trình được UBND TP Hà Tĩnh xác nhận xây dựng không đúng với thiết kế. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Công trình được UBND TP Hà Tĩnh xác nhận xây dựng không đúng với thiết kế. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Theo đó, tại buổi làm việc với PV báo GD&TĐ vào chiều ngày 27/2, một Phó chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết, sau khi báo phản ánh nội dung vụ việc, UBND TP Hà Tĩnh đã họp, chỉ đạo Đội Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Thạch Trung kiểm tra hiện trường, tạm đình chỉ thi công, lập biên bản ghi nhận lại các sự việc để báo cáo UBND thành phố.

“Đến thời điểm hiện tại, xã chưa có báo cáo gì về việc trên, cho nên chúng tôi đang giao xã kiểm tra, rà soát có báo cáo. Sau đó, UBND thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra”, vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh thông tin thêm.

Theo Biên bản thỏa thuận UBND xã Thạch Trung đã thống nhất giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng triển khai xây dựng theo hình thức "đầu tư công trình lấy đất".

Theo Biên bản thỏa thuận UBND xã Thạch Trung đã thống nhất giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng triển khai xây dựng theo hình thức "đầu tư công trình lấy đất".

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh, sau khi xác định sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh, sau khi xác định sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Đề cập đến các sai phạm của UBND xã Thạch Trung trong việc trình giao đất sai quy trình, cá nhân xây dựng công trình không đúng với thiết kế, vị Phó Chủ tịch nói: “Theo tôi nắm được, việc quy hoạch đầu tư nâng cấp nghĩa trang Hoàng Ích, thôn Trung Phú, xã Thạch Trung đã có chủ trương từ trước, không có gì sai. Các vấn đề báo nêu, sau khi các phòng ban, phối hợp với địa phương kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Vị Phó Chủ tịch này cũng bày tỏ lời cảm ơn báo GD&TĐ đã phản ánh vụ việc.

Cũng trong chiều qua, liên quan đến vụ việc, đại diện báo GD&TĐ đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải nêu quan điểm: "Con em xa quê hướng về quê hương, chung tay, đóng góp làm cho quê hương giàu đẹp hơn là điều luôn được tỉnh đón nhận, biểu dương. Tuy nhiên, khi triển khai phải tuân thủ các quy định hiện hành".

"Tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ của tỉnh vào sáng ngày 27/2, tỉnh đã giao Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh xác minh, sớm báo cáo tỉnh các nội dung báo GD&TĐ phản ánh"- Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, tháng 8/2020, UBND TP Hà Tĩnh có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang Hoàng Ích, xã Thạch Trung.

Theo đó, có 9 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 3.759,9m2 được bồi thường hỗ trợ trực tiếp số tiền 519,9 triệu đồng.

Khu lăng mộ chiếm phần lớn diện tích mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích ở xã Thạch Trung khiến người dân bức xúc. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Khu lăng mộ chiếm phần lớn diện tích mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích ở xã Thạch Trung khiến người dân bức xúc. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Sau khi hoàn tất công tác GPMB thực hiện quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hoàng Ích, UBND xã Thạch Trung đã giao cho ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1952, thôn Đoài Thịnh) hơn 2000m2, ông này đã tiến hành xây dựng lăng mộ khủng của dòng họ khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Trung thừa nhận có sai sót về quy trình giao đất và khu lăng mộ xây dựng không đúng với thiết kế. Và cũng thừa nhận ông Hùng chỉ là người đứng tên thay cho em trai là ông Nguyễn Văn M. là doanh nhân đang làm ăn ở Bình Dương từng được báo chí nhắc nhiều trong việc dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn Hà Tĩnh vào tháng 6/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ