Tài xế xe tải đâm 3 mẹ con thai phụ tử vong ở Hà Nội: Chạy quá điểm đến giao hàng nên đã lùi xe

GD&TĐ - Tài xế xe tải khai nhận tại cơ quan công an, do chạy quá điểm cần đến để giao hàng nên sau khi nghe điện thoại, tài xế liền lùi xe lại thì va chạm với xe máy, cuốn ba mẹ con thai phụ vào gầm xe, cả 3 tử vong thương tâm sau đó.

Tài xế xe tải đâm 3 mẹ con thai phụ tử vong ở Hà Nội: Chạy quá điểm đến giao hàng nên đã lùi xe

Liên quan đến vụ tai nạn thương thương tâm xảy ra sáng 31/5 (tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) khiến 3 mẹ con sản phụ tử vong, hiện cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Bùi Tuấn Anh được xác định là người trực tiếp điều khiển xe tải mang BKS 29C- 499xx gắn cẩu tự hành.

Theo lời khai của tài xế Tuấn Anh, sáng 31/5, xe đang đi trên đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn để vào khu công nghiệp Phú Minh thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Khi đến địa điểm, do đi quá ngã tư rẽ vào nơi giao hàng, lúc này, tài xế có nhận được cuộc gọi của chủ hàng nên dừng lại nghe, sau đó, khi quan sát 2 gương nhưng không thấy gì phía sau tài xế Tuấn Anh lùi xe lại. Khi nghe tiếng hô hoán của người dân nói “Chết người rồi”, tài xế Tuấn Anh mới mở xe xuống.

Lúc này, thấy có người nằm trong gầm xe, tài xế đã đóng cửa ô tô, chạy thẳng đến Công an phường Phúc Diễn để trình báo.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/5, một người đàn ông điều khiển xe máy chở vợ đang mang bầu cùng con gái 4 tuổi di chuyển trên đường Võ Quý Huân (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hướng ra quốc lộ 32. Khi đến gần trường THPT Minh Khai, gia đình này bị một ôtô tải đang lùi đâm trúng, cuốn cả ba vào gầm.

Cú va chạm mạnh khiến nữ nạn nhân đang mang bầu tháng thứ 8 sinh con tại chỗ. Em bé sinh non 33 tuần tuổi lập tức được người dân cắt dây rốn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198 và tử vong sau đó. Còn người mẹ và bé gái 4 tuổi cũng đã tử vong tại hiện trường.

Anh H. (chồng thai phụ) kể, trước khi xảy ra tai nạn anh đưa vợ và con gái đi uống Vitamin A, khi đến đường Võ Quý Huân thì có một chiếc xe tải phía trước bất ngờ lùi lại khiến cả gia đình bị cuốn vào gầm. “Khi chiếc xe bị cuốn vào gầm tôi đã hét rất lớn để lái xe tải biết nhưng họ không nghe thấy gì... Vụ việc xảy ra quá nhanh. Đến lúc tới viện tôi mới biết vợ con mình đã tử vong!” - anh H. thất thần cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.