Tài xế "xe điên" dương tính ma túy, vẫn chưa tỉnh táo

Sau hơn một ngày bị bắt, tài xế "xe điên" Trịnh Hữu Đông vẫn trong trạng thái phê ma túy, chưa tỉnh táo để làm việc với công an.

Tài xế "xe điên" dương tính ma túy, vẫn chưa tỉnh táo

Qua kiểm tra, Công an quận Bình Tân xác định Trịnh Hữu Đông (43 tuổi, quê Đắk Nông, có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) dương tính với ma túy.

Trên đường bị truy đuổi, Trịnh Hữu Đông manh động dùng dao Thái Lan dọa đâm, chống trả cảnh sát.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 11-3, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện Đông lái ô tô bảy chỗlạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường nên đã tổ chức truy đuổi. Khi bị áp sát, Đông mở kính xe đâm dao về phía cảnh sát, tông đổ dải phân cách trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Sau đó Đông liên tục chạy ngược chiều, lạng lách với tốc độ cao qua rất nhiều tuyến đường từ quận Tân Bình qua quận 3, quận 4, 5, 6, Bình Tân.

Rất nhiều lực lượng CSGT thuộc nhiều đội khác khau đã huy động hàng chục cảnh sát dùng mô tô và ô tô đặc chủng truy đuổi ráo riết, nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tài xế Đông vẫn không chịu dừng.

Khi bỏ chạy với tốc độ cao như trong phim hành động trên đại lộ Võ Văn Kiệt, Đông đã va chạm vào một xe tải, một xe hơi và hai lần "bay" qua dải phân cách.

Đông chạy ngược chiều trên đại lộ hướng ra quốc lộ 1A, tuy nhiên khi đến cầu Nước Lên, phường An Lạc, quận Bình Tân, xe của Đông đã bị hàng chục cảnh sát thuộc 4 đội CSGT áp sát, chặn dừng.

Trịnh Hữu Đông ngay sau đó đã bị đưa về Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để làm việc. Cho đến thời điểm hiện nay Đông vẫn liên tục nói cười và chưa tỉnh táo để khai báo.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.