Tại sao Real Madrid mặc áo hồng trên sân nhà?

GD&TĐ - Các cầu thủ Real Madrid bất ngờ xung trận với những chiếc áo màu hồng khi tiếp đội bóng tân binh Cadiz ở vòng 5 La Liga hôm 18/10.

Các cầu thủ Real Madrid mặc nguyên “cây hồng” trên sân nhà ở vòng 5 La Liga.
Các cầu thủ Real Madrid mặc nguyên “cây hồng” trên sân nhà ở vòng 5 La Liga.

Theo lẽ thường khi được chơi trên sân nhà, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane sẽ mặc trang phục truyền thống áo trắng, quần trắng, tất trắng.

Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước Cadiz tại Estadio Alfredo Di Stefano các cầu thủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại mặc nguyên “cây hồng”, trong khi đội khách vẫn ra sân với áo đấu màu vàng quen thuộc.

Lý do các cầu thủ Real Madrid mặc màu hồng vì thứ 2, ngày 19/10 là “Ngày nhận thức về Ung thư vú ở Tây Ban Nha” và tháng 10 được xem như “Tháng hành động phòng, chống ung thư vú trên toàn thế giới”.

“Hôm nay chúng tôi ra sân với trang phục áo đấu màu hồng để ủng hộ Tháng hành động phòng, chống ung thư vú!”, thông báo trên trang chủ của Real Madrid có đoạn.

Thế nhưng đáng tiếc khi ra sân với áo đấu màu hồng Real Mandrid bất ngờ thua đội bóng mới lên hạng Cadiz.

Truyền thông xứ sở bò tót đã dùng từ “chiến thắng kỳ diệu” để nói về thành quả lịch sử của thầy trò HLV Alvaro Cervera, trong khi liên tục nhắc tới “cú sốc” khi bình luận về thất bại của Real Madrid.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này nhà đương kim vô địch La Liga mặc áo màu hồng khi xung trận, mặc dù họ đã trình làng bộ này hôm 16/8 khi Real Madrid gặp Man City ở Champions League.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.