Tại sao Nga lấy lại 30 xe tăng thời Thế chiến thứ 2 từ Lào?

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết 30 xe tăng T-34 đã về tới cảng Vladivostok của Nga sau hành trình 4.500km từ Lào. Những xe tăng này sẽ sớm được đưa tới khu vực Moscow.  

Xe tăng T-34 tham gia diễu hành kỷ niệm Ngày chiến thắng ở Nga
Xe tăng T-34 tham gia diễu hành kỷ niệm Ngày chiến thắng ở Nga

Cho tới gần đây, những xe tăng này vẫn đang hoạt động trong quân đội Lào – gần 80 năm sau khi chúng được phiên chế vào quân đội Xô viết năm 1940.

T-34 vốn là xương sống của quân đội Xô viết trong Thế chiến thứ 2 và sau đó.

“Không có xe tăng nào ảnh hưởng tới kết quả của Thế chiến thứ 2 như loạt xe tăng hạng trung T-34 của Liên xô” – theo trang web militaryfactory.com.

Khoảng 57.000 chiếc đã được chế tạo trước khi chiến tranh kết thúc năm 1945 – một con số rất lớn để có thể giúp Liên xô “quét sạch kẻ thù theo ý muốn” – trang web trên cho biết.

Việc sản xuất T-34 vẫn tiếp tục tiến hành vào thời Chiến tranh Lạnh với tổng số 80.000 chiếc được sản xuất. Hàng ngàn chiếc đã được xuất khẩu ra khắp thế giới.

Tuy rằng Xô viết khi đó và Nga sau này đã sản xuất thêm những se tăng hiện đại hơn nhưng T-34 vẫn giữ vị trí quan trọng trong trái tim người Nga. Đó là lý do vì sao họ phải lấy lại 30 xe tăng từ Lào.

“Xe tăng do Lào chuyển dự kiến sẽ được dùng trong cuộc Diễu hành chiến thắng tại nhiều thành phố của Nga, trong các cuộc triển lãm mới của bảo tàng cũng như làm phim lịch sử về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ