Tài sản của ông Trump tăng thêm 4 tỷ USD sau ngày lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến ngày vĩ đại nhất trong lịch sử, khiến tài sản của ông tăng vọt.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Sky news)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Sky news)

Công ty truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group của ông Trump đã hoàn tất quá trình sáp nhập với Digital World Acquisition (DAWC).

Sau sự kiện này, số cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD trên giấy tờ hiện đã chính thức thuộc về Donald Trump.

Giá trị tài sản ròng của ông Trump đã tăng hơn 4 tỷ USD. Nhờ đó ông lần đầu tiên lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới trên Bloomberg Billionaires Index với khối tài sản 6,5 tỷ USD.

Eric Trump, phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi có một công ty tuyệt vời và vô cùng vinh dự."

Với điều này, Donald Trump, người đang vận động trở lại Nhà Trắng, ngang hàng với Joe Ricketts, Gordon Getty và Tony James về giá trị ròng.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Donald Trump nói rằng ông có “gần 500 triệu USD tiền mặt”.

Trong bản kê khai vào tháng 4/2023, ông cho biết ông có "hơn 400 triệu USD tiền mặt".

Trong báo cáo tình hình tài chính năm 2021, ông cho biết mình có số tiền mặt và các khoản tương đương 293,8 triệu USD vào thời điểm đó.

Năm 2022, ông báo cáo có ít nhất 537 triệu USD doanh thu liên quan đến sân golf và khách sạn cùng 30,4 triệu USD phí cấp giấy phép và tiền bản quyền.

Cựu Tổng thống Mỹ sở hữu các khách sạn, tòa nhà văn phòng, khu dân cư, sân golf và bất động sản như: Số 40 Phố Wall, một tòa nhà văn phòng ở New York, Tháp Trump ở Manhattan và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida.

Báo cáo tài chính cho thấy tài sản của ông trị giá 4,3 tỷ USD vào năm 2021.

Theo Hindutan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ