Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ, gần 100 người chết

90 người thiệt mạng và ít nhất 150 người bị thương khi một số toa xe của một đoàn tàu hỏa Ấn Độ trật bánh tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, lúc sáng sớm nay (20/11).

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Ấn Độ, gần 100 người chết

Reuters dẫn lời các quan chức đường sắt cho biết, 14 toa của đoàn tàu tốc hành Indore-Patna bị trật ray ở Pukhrayan, cách thành phố Kanpur 65km về phía nam.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h sáng giờ địa phương, khi hầu hết các hành khách còn đang ngủ."Vẫn còn rất nhiều hành khách đang mắc kẹt", Anil Saxena, một quan chức đường sắt ở New Delhi nói với Reuters.

Con số thương vong dự báo còn tăng thêm khi chiến dịch cứu hộ đang được triển khai. Tất cả các bệnh viện trong khu vực đã được huy động để tiếp nhận người bị thương.

Hiện, ngoài xe cứu thương, xe buýt cũng được huy động tới hiện trường tai nạn để giúp những hành khách không bị thương đang mắc kẹt, có thể tiếp tục chuyến đi, Vijay Kumar, phát ngôn viên Cơ quan đường sắt trung bắc nói.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao đoàn tàu bị trật bánh. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã ra lệnh điều tra "ngay lập tức", xem tình huống nào đã dẫn tới việc tàu trật ray.

"Trừng phạt nghiêm khắc nhất sẽ được áp dụng với những đối tượng gây ra tai nạn này", Bộ trưởng Prabhu viết trên Twitter.Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân vụ tai nạn và cho biết, Bộ trưởng Đường sắt sẽ chịu trách nhiệm giám sát tình hình. 

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.